MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thả rùa biển con sau khi ấp nở về môi trường tự nhiên tại Côn Đảo. Ảnh: VQG CĐ

Đề xuất hợp tác nghiên cứu bảo tồn rùa biển giữa các nước Đông Nam Á

Thành An LDO | 25/04/2024 14:28

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương và Hội nghị Khoa học biển quốc tế của UNESCO tổ chức tại Thái Lan, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đề xuất hợp tác nghiên cứu bảo tồn rùa biển giữa các nước Đông Nam Á.

Ngày 25.4, ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo (VQGCĐ) cho biết, ở Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương và Hội nghị Khoa học biển quốc tế của UNESCO tổ chức tại Thái Lan từ 22-25.4, đơn vị đã đề xuất việc bảo tồn các loài rùa biển trong khu vực Đông Nam Á cần có dự án nghiên cứu chuyên sâu, hỗ trợ đào tạo bài bản cho đội ngũ làm công tác bảo tồn rùa biển; thắt chặt kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước trong khu vực.

Đề xuất trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện bảo tồn rùa biển tại Việt Nam. Từ năm 1987, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã thiết lập các trạm bảo vệ, quản lý 18 bãi đẻ của rùa xanh (Chelonia mydas), gắn thẻ cho rùa mẹ, bảo tồn sinh cư rạn san hô và thảm cỏ biển, ngăn chặn xâm nhập quấy rối rùa mẹ và khai thác trứng rùa, di dời trứng rùa vào hồ ấp, cứu hộ rùa con và du lịch sinh thái.

Quá trình 1993-2022, ghi nhận 12.654 cá thể rùa mẹ lên bãi đẻ trứng với 36.939 tổ, 3.211.535 quả trứng được di dời về hồ ấp. Tỷ lệ ấp nở thàng công đạt trên 80% với 2.419.295 cá thể rùa con được thả về biển vào năm 2022. Với những kết quả đó, Côn Đảo trở thành nơi rùa biển đến sinh sản lớn nhất trong cả nước.

Quá trình thực hiện các hoạt động bảo tồn cũng ghi nhận, rùa biển sau khi sinh sản ở Côn Đảo thường di cư đến đảo Phú Quý, quần đảo Trường Sa và một số vùng biển trong khu vực Đông Nam Á như Sihanoukville (Campuchia), vùng biển phía đông bang Pahang (Malaysia) và biển Natuna (Indonesia).

Bên cạnh đó, vào năm 2018, Trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh (thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo) đã phát hiện một rùa mẹ đẻ trứng đeo thẻ từ Indonesia. Mới đây, ngày 22.4 đã tiếp tục phát hiện rùa mẹ đẻ trứng đeo thẻ từ Malaysia lên bãi đẻ 108 quả trứng...

Tuy nhiên, hiện nay, Vườn quốc gia Côn Đảo chưa có một dự án đào tạo và nghiên cứu bài bản về rùa biển. Nhiều nội dung còn chưa được thực hiện chuyên sâu như: theo dõi thường xuyên đường di cư, xác định khu vực sinh sống của rùa biển; sự tác động của biến đổi khí hậu làm xâm thực và sạt lở bãi đẻ của rùa biển, mất cân bằng giới tính của rùa biển… và một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho những người làm công tác bảo tồn, nghiên cứu về rùa biển.

Vì vậy, việc hợp tác nghiên cứu bảo tồn rùa biển giữa các nước Đông Nam Á là hết sức cần thiết, bởi công tác bảo tồn rùa biển ở Côn Đảo không chỉ quan trọng với Việt Nam mà còn mang ý nghĩa xuyên biên giới.

Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại dương của Liên Hiệp quốc và Hội nghị Khoa học biển quốc tế lần thứ 11 tổ chức tại Thái Lan đã thu hút gần 1.500 đại biểu đến từ 124 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là cơ hội tốt khơi lên các vấn đề nhằm thúc đẩy sự hợp tác và hành động giải quyết các thách thức phát triển bền vững môi trường biển trong khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn