MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đề xuất mở tour leo núi mạo hiểm trên vịnh Hạ Long gây tranh luận

Nguyễn Hùng LDO | 19/12/2019 11:14

Trong Đề án tổng thể phát triển sản phẩm du lịch biển đảo vịnh Hạ Long – vịnh Bái Tử Long –Vân Đồn – Cô Tô đến năm 2030, đơn vị tư vấn đề xuất mở tour du lịch leo núi mạo hiểm và nhiều loại sản phẩm khác trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những đề xuất trên xa rời thực tế, trong khi UNESCO đang cảnh bảo sự quá tải du khách, tàu thuyền ở vịnh Hạ Long.

Theo đơn vị tư vấn, du lịch leo núi mạo hiểm hiện là một sản phẩm rất hấp dẫn đối với du khách trẻ cả trong và ngoài nước. Trong khi đó, vịnh Hạ Long không chỉ có phong cảnh thơ mộng mà còn có những ngọn núi hùng vĩ, sừng sững, vách cao dựng đứng với địa hình và độ sâu nước biển ở đây phù hợp cho môn thể thao leo núi mạo hiểm. Đây sẽ là sản phẩm du lịch độc đáo, đem lại cho du khách những điều mới lạ, là điểm nhấn cho chuyến du lịch đầy lãng mạn khi đến với Di sản - Kỳ quan Thế giới vịnh Hạ Long.

Du khách thăm làng chài Vung Viêng, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đề xuất các sản phẩm như: Đua thuyền buồm; Tham quan vịnh Hạ Long bằng khinh khí cầu và tiến tới hàng năm có thể đăng cai tổ chức Festival quốc tế về khinh khi cầu Hạ Long; Du lịch văn hóa cộng đồng làng chài (homestay, đua thuyền buồm truyền thống, nuôi trồng đánh bắt hải sản…

Theo đơn vị tư vấn, Quảng Ninh đã rất thành công với Carnaval Hạ Long, nay có thêm Festival khinh khí cầu sẽ góp phần tăng thêm thương hiệu của du lịch Quảng Ninh, trong khi đó, với du lịch cộng đồng làng chài, sẽ đầu tư nâng cấp và phát triển một số homestay đạt chuẩn về cơ sở vật chất (phòng ngủ, nhà bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, các tiện nghi tối thiểu, nước sạch…) để phục vụ nhu cầu khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Đại diện một số công ty lữ hành, các chủ tàu du lịch cho rằng đưa những sản phẩm trên vào vịnh Hạ Long là không thực tế, bởi vịnh Hạ Long không có gió để đua thuyền buồm và không có nơi lý tưởng để cất – hạ cánh khinh khí cầu. Trong khi đó, các hộ ngư dân các làng chài đã được di dời lên bờ, nay lại mở homestay thì sẽ thực hiện như thế nào?

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – những sản phẩm trên nên đưa ra vịnh Bái Tử Long bởi ngoài đó địa hình hợp lý và cơ bản chưa có nhiều sản phẩm du lịch. Hơn nữa, việc xây dựng sản phẩm du lịch cho vịnh Hạ Long cũng phải tính đến cảnh báo của UNESCO về tình trạng quá tải du khách và tàu du lịch trong khu vực này.

“Chỉ nên thêm những sản phẩm đẳng cấp, dành cho khách chi trả cao như du thuyền chẳng hạn, để vừa tăng thu cho ngân sách nhưng cũng không gây áp lực nhiều đối với vịnh Hạ Long” – ông Huỳnh cho biết.

Được biết, Đề án tổng thể phát triển sản phẩm du lịch biển đảo vịnh Hạ Long – vịnh Bái Tử Long –Vân Đồn – Cô Tô đến năm 2030 đã được đưa ra lấy ý kiến của các sở, ban ngành lần thứ 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn