MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 nơi đối tượng Nguyễn Xuân Quý vừa điều trị, vừa biến nơi đây thành điểm mua bán ma tuý. Anh: Tùng Giang

Đề xuất tạm đình chỉ một số cá nhân ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Tùng Giang - Lệ Hà LDO | 01/04/2021 13:33

Sau vụ việc có bệnh nhân mở phòng "bay lắc" tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đại diện Bộ Y tế cho biết, sẽ đề xuất tạm đình chỉ một số người ở bệnh viện này để làm rõ vụ việc.

Vụ việc nghiêm trọng

Ngày 20.3.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (sinh năm 1983) tại Bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Xuân Quý với hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khoa điều trị phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, cũng như phối hợp thông tin chặt chẽ với cơ quan điều tra. Đồng thời quán triệt các khoa lâm sàng phải tăng cường công tác quản lý người bệnh, đặc biệt người bệnh bắt buộc chữa bệnh. Giao đoàn kiểm tra khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác quản lý, điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh hiện đang điều trị tại Bệnh viện.

TS Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết: Đây là vụ việc nghiêm trọng bởi ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế trong bối cảnh ngành y tế đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế là phải làm rõ nội dung vụ việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa ra xét xử; Sẽ đề xuất tạm đình chỉ một số đồng chí lãnh đạo để làm rõ vụ việc. Các lãnh đạo các đơn vị liên quan như Trưởng khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng, điều dưỡng trưởng, bảo vệ... để xảy ra tình trạng này cũng có liên quan. Sau đó, Bộ Y tế sẽ có hướng xử lý.

Nơi "bay lắc" tách biệt

Khoa phục hồi chức năng mới xây dựng, nằm tách biệt một góc của bệnh viện. Căn phòng đối tượng Nguyễn Xuân Quý được bố trí tại tầng 2, bên cạnh là các phòng bệnh khác. Phía bên trong căn phòng, Quý dán giấy cách âm ở các bức tường và cánh cửa sổ. Trên trần nhà có một tấm vách là nơi đối tượng thường cất giấu tang vật.

Đại diện Khoa Phục hồi chức năng cho biết, sau khi công an phá chuyên án, cơ quan chức năng đã gọi người nhà bệnh nhân đến và cho tháo dỡ các tài sản mà đối tượng trang bị làm phòng "bay lắc".

Cũng theo nữ bác sĩ tại Khoa phục hồi chức năng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Quý là người từng may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trong vụ 6 người chết ở huyện Thường Tín vào tháng 10.2016. Đối tượng có lúc bị loạn cảm xúc.

Về việc Quý mở phòng hát trong phòng bệnh, nữ bác sĩ cho biết, tại khoa có phòng nhạc dành cho những bệnh nhân tâm thần. Đây cũng là một trong một số liệu pháp điều trị cho bệnh nhân. Lợi dụng "kẽ hở" này, Quý đã tổ chức "bay lắc" mở tiệc ma túy trong phòng bệnh mà không ai hay biết.

Hiện toàn bộ căn phòng đã trở về hiện trạng ban đầu.

Lợi dụng phòng âm nhạc của bệnh viện, Nguyễn Xuân Quý dùng thiết bị trang bị cho “động bay lắc” của mình. Ảnh: Tùng Giang
Căn phòng rộng thoáng nơi Quý làm phòng "bay lắc" đã được dọn đi. Ảnh chụp sáng 1.4. Ảnh: Tùng Giang
Bệnh nhân thường được điều trị trong những căn phòng thế này. Ảnh: Tùng Giang
Giấy dán tường, cách âm được Quý sử dụng cho căn phòng của mình. Ảnh: Tùng Giang
Tường được dán cẩn thận để cách âm. Ảnh: Tùng Giang
Căn phòng nhìn không ai phát hiện là nơi "bay lắc". Ảnh: Tùng Giang
Hệ thống âm thanh được thu giữ. Ảnh: Tùng Giang
Trần nhà là nơi đối tượng Quý giấu hàng. Ảnh: Tùng Giang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn