MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Phan Anh

Đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ

Khương Duy LDO | 09/10/2023 09:48

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm 9.10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm 9.10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Về tình hình cơn bão số 4 (bão Koinu), tính đến 4h ngày 9.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24h tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, khoảng 10km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 114,5 độ kinh đông.

Ngày và đêm 9.10, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão cao 4,0-6,0m. Gần sáng 10.10, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 9.10, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực bắc biển Đông có mưa bão; vùng biển từ Bình Thuận đến đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cũng theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, ngày và đêm 9.10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Từ 19h ngày 8.10 đến 7h ngày 9.10, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thương Lộ (Thừa Thiên Huế) 176mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 122mm, Ea Ly (Phú Yên) 103mm, Chư Prông (Gia Lai) 169mm, Ia Piơr (Gia Lai) 147mm, Ea M’đoal (Đắk Lắk) 145mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 144mm.

Từ 19h ngày 5.10 đến 19h ngày 8.10, các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Cao Bồ (Hà Giang) 233mm; Tân Đồng (Yên Bái) 269mm; Chợ Tràng (Nghệ An) 288mm; Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 517mm; Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 410mm; Hồ Sông Thai (Quảng Bình) 309mm; Ba Đồn (Quảng Bình) 293mm; Tiên Lãnh (Quảng Nam) 211mm.

Về tình hình thủy văn, các sông khu vực Bắc Bộ mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 9.10 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là +1,44m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là +0,53m.

Dự báo đến 7h ngày 10.10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức +1,6m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức +1,50m và thấp nhất ở mức +0,45m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn