MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân mong mỏi sớm được di dời đến sinh sống tại khu tái định cư của dự án đường liên vùng 1.900 tỉ đồng. Ảnh: Tô Công

Đếm ngày di dời khỏi cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công LDO | 15/11/2023 14:17

Phú Thọ - Nhiều người dân có đất, nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn qua huyện Cẩm Khê mong muốn khu tái định cư của dự án sớm hoàn thành, để họ có thể di dời đến nơi ở mới, dự án cũng vì thế mà được triển khai nhanh chóng.

Về xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) những ngày giữa tháng 11, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đoạn qua địa bàn đã thành hình, nhiều đoạn đã được rải đá dăm, thảm nhựa.

Tuyến đường liên vùng đoạn qua xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công

Thế nhưng, tại xã này, vẫn còn một số hộ dân có đất, nhà và các công trình nằm trong quy hoạch của tuyến đường chưa được giải tỏa. Qua tìm hiểu và được biết, các hộ này đa phần đang chờ khu tái định cư của dự án đường liên vùng hoàn thành để di dời đến sinh sống, số ít chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện dự án.

Cụ thể, theo UBND xã Tạ Xá, trên địa bàn có các hộ gia đình Lê Hồng Âm, Lê Hồng Khải, Phùng Văn Nhâm, Nguyễn Sĩ Giáp tại khu Giáp Xuân và Mai Văn Tính tại khu Dân Chủ đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB để phục vụ dự án, đã bốc thăm nhận đất khu tái định cư. Tuy nhiên, do khu tái định cư của dự án chưa hoàn thành, nên các hộ này chưa thể di dời đến nơi ở mới.

Ngôi nhà của anh Nhâm nằm giữa tuyến đường. Ảnh: Tô Công

Anh Phùng Văn Nhâm (khu Giáp Xuân) chia sẻ: "Gia đình tôi cơ bản đã đồng ý với phương án đền bù, chỉ còn thiếu một hạng mục nhỏ là gạch lát đang chờ bổ sung. Tuy nhiên, Tết đến nơi rồi, điều mà chúng tôi mong từng ngày là khu tái định cư sớm hoàn thành để chúng tôi có thể chuyển đến xây nhà, ổn định cuộc sống".

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Mai Văn Đường - Chủ tịch UBND xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê - cho biết, đa phần các hộ trên địa bàn đã đều đồng thuận. Sau khi khu tái định cư của dự án hoàn thành, các hộ này sẽ nhanh chóng chuyển đến nơi ở mới, tạo điều kiện cho dự án được triển khai.

Đất của ông Mai Văn Thật chưa thể giải tỏa (trong khoanh màu đỏ). Ảnh: Tô Công

"Riêng hộ gia đình ông Mai Văn Thật ở khu Dân Chủ có đất nông nghiệp nằm giữa tuyến đường, mặc dù đã rất nhiều lần chính quyền các cấp đến vận động, tuyên truyền nhưng cho đến nay vẫn chưa đồng thuận. Thời gian tới, biện pháp cưỡng chế thu hồi đất với hộ gia đình này sẽ được áp dụng" - ông Đường chia sẻ.

Theo đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ), dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có 5 khu tái định cư nằm trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tại các xã: Yên Dưỡng, Chương Xá, Tạ Xá, Hương Lung, Tiên Lương.

Khu tái định cư tại xã Tạ Xá đang thi công dang dở. Ảnh: Tô Công

"Hiện, trong tổng số 5 khu tái định cư, đã có 4 khu hoàn thành, chỉ còn vị trí tại xã Tạ Xá là đang thi công dang dở. Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ thường xuyên đốc thúc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khoảng 5 ngày nữa sẽ cơ bản hoàn thành để người dân thuộc diện phải giải tỏa có thể sớm chuyển đến sinh sống, dự án đường liên vùng cũng sẽ sớm có mặt bằng để thi công" - đại diện chủ đầu tư nói với phóng viên.

Trước đó, từ ngày 30.10, Báo Lao Động có bài viết "Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ" và một loạt 10 bài viết sau đó, phản ánh về việc ngôi nhà của Đỗ Hải Lý và nhiều đất, công trình nằm chặn giữa tuyến đường liên vùng chưa được giải tỏa. Sau đó, ông Lý và hàng loạt hộ dân đã đồng ý nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn