MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiếm hoi lắm "Tổ đi chợ hộ" mới mua được thịt tươi giao cho hộ dân. Ảnh: Hữu Thọ

Đi chợ hộ ở Bạc Liêu: “Săn” đơn hàng dân gửi mua không dễ

NHẬT HỒ LDO | 29/08/2021 10:12
Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang thực hiện cách ly y tế, mỗi hộ dân được phép đi chợ tuần/lần. Trước khó khăn này, hội phụ nữ, UBND phường thành lập “tổ đi chợ hộ”. Tuy nhiên, không phải ai nhờ mua gì cũng có.

Tính từ khi thành lập (ngày 24.8) và đi vào hoạt động cho đến nay, “Tổ phụ nữ đi chợ hộ” của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã nhận được hơn 300 đơn hàng của hơn 250 hộ dân trên địa bàn các phường 1, 2, 3, 5, 7 và 8 thuộc TP.Bạc Liêu.

Mỗi hộ gia đình được đặt mua từ 1 đến 2 đơn hàng, gồm: Thực phẩm, nhu yếu phẩm, các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, thuốc tây; hỗ trợ bình oxy cho người bệnh neo đơn; giúp đỡ tiểu thương giải cứu hàng hóa đã đặt trước khi có quyết định phong tỏa toàn TP Bạc Liêu (từ 3h ngày 23.8 cho đến khi có thông báo mới).

Tổ đi chợ hộ giao hàng tận nhà người dân. Ảnh: Hữu Thọ

Bà Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, tỉnh có Quyết định phong tỏa toàn TP Bạc Liêu khá đột ngột, nên nhiều người dân trở tay không kịp, hơn nữa nhu cầu về nhu yếu phẩm trong nhưng ngày phong tỏa là rất lớn. Xuất phát từ nhu cầu đó, Hội LHPN tỉnh đã Quyết định thành lập “Tổ phụ nữ đi chợ hộ” giúp dân.

“Trên thực tế, cũng gặp không ít khó khăn cho Tổ đi chợ hộ: Lực lượng có hạn, một số chợ được hoạt động, nhưng lượng hàng hóa khan hiếm, nhất là khi có lệnh phong tỏa nhiều tiểu thương ở các chợ ngưng hoạt động,... Hơn nữa, người dân đặt nhiều mặt hàng, chứ không riêng gì các nhu yếu phẩm, phải đi nhiều chỗ để tìm mua”, bà Trang cho hay.

Hầu hết ở xã, phường trong địa bàn TP.Bạc Liêu đều thành lập “Tổ phụ nữ đi chợ hộ” để giúp người dân vượt qua khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Phường 2, TP. Bạc Liêu chia thành 7 tổ. Mỗi tổ có từ 5 đến 7 tổ viên phụ trách trung bình từ 50 đến 150 hộ trong các khu vực.

Bà Phan Ngọc Tuyền phụ trách đi chợ hộ cho các hộ dân ở tuyến đường Trương Hán Siêu, Phạm Thị Út, Khu dân cư Phường 2 cho biết: “Các mặt hàng cá, thịt rất hạn chế nên khi các hộ dân đặt qua tổ, chúng tôi hạn chế nhận đơn hàng mà khuyên người dân mua những hàng hóa thật sự cần thiết”.

Thành phố Bạc Liêu giãn cách, cách ly y tế từ 0 giờ ngày 23.8, mọi sự vận chuyển, lưu thông hàng hóa ra/vào thành phố phải có dự kiểm soát của lực lượng chức năng. Chính vì vậy, các mặt hàng tươi sống như thịt tươi, cá tươi bắt đầu đã khan hiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn