MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Vũ Long LDO | 12/06/2021 14:22

Trên 54.732 phương tiện tàu thuyền đã được thông báo diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, vòng tránh.

Khẩn trương di chuyển tàu thuyền khỏi nơi nguy hiểm

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 12.6, Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện với 225.936 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, hoạt động trong khu vực Bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ Bắc; Đông kinh tuyến 106,5 - 114 độ kinh Đông: 8.561 tàu với 37.061 người. Hoạt động khu vực khác: 9.505 tàu với 48.794 người.

Về tình hình đê điều, theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều (Tổng cục Phòng chống thiên tai), trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 9 cống dưới đê.

Ngoài ra, hiện có 6 công trình đang thi công dở dang, trong đó, Thái Bình: 3 (thi công mặt đê biển 8, cống Láng Quai đê cửa sông Diêm Hộ, kè Thiên Kiều đê cửa sông Trà Lý); Ninh Bình: 1 (đê biển Bình Minh 4); Nghệ An: 1 (đê Đông Hồi, đê cửa sông thuộc TT Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu); Hà Tĩnh: 1 (cống tại K19 đê hữu Phủ, chưa hạ cánh cống, đê quai đảm bảo chống lũ).

Về tình hình hồ chứa, hiện nay tổng số các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có 4.866 hồ. Mực nước các hồ ở mức thấp, dung tích từ 25-82% dung tích thiết kế.

Về các hồ chứa thủy điện, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có 250 hồ chứa thủy điện, hiện mực nước đang ở mức thấp.

Như vậy, về các hồ chứa hiện nay chưa có vấn đề đáng lo ngại vì mực nước vẫn đang ở mức thấp.

Về nuôi trồng thủy sản, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định có 105.600ha; 27.600 lồng bè; 3.900 chòi canh.

Về trồng trọt, hiện nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ còn khoảng 100.000ha lúa đông xuân đến thời kỳ thu hoạch (trên 1,098 triệu hecta gieo trồng), cần được khẩn trương thu hoạch để giảm thiệt hại.

Khẩn trương ứng phó, không được chủ quan, lơ là

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi các tỉnh phía Bắc; ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khẩn cấp có khả năng mạnh lên thành bão.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn trên cả 2 tuyến biển và đất liền.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến áp thấp nhiệt đới.

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương, đặc biệt đối với các khu vực cần tổ chức sơ tán dân…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn