MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây lê xanh cổ thụ hơn 100 năm tuổi được di thực nhằm bảo vệ nguồn gen quý. Ảnh: Bảo Nguyên

Di thực cây lê cổ thụ trăm tuổi để lưu giữ nguồn gen quý

Long Nguyễn - Bảo Nguyên LDO | 28/02/2024 20:51

Lào Cai - Việc di thực cây lê xanh cổ thụ hơn 100 năm tuổi từ xã Tả Van Chư về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà nhằm lưu giữ và bảo nguồn gen bản địa.

Chiều 28.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà tổ chức trồng cây lê xanh cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai, việc di thực cây lê xanh cổ thụ về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà nhằm cụ thể hóa chủ trương lưu giữ và bảo nguồn gen bản địa làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có giá trị kinh tế cho sản xuất nông nghiệp.

Từ những nguồn gen này, nhiều giống cây trồng mới đã được phát triển, nhân rộng thành các mô hình, vùng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống cho người dân.

Tới đây, đơn vị này tiếp tục sưu tầm và di thực các cây bản địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai về Trại Nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà để từng bước đưa nơi đây thành trung tâm lưu giữ nguồn gen quý cây trồng.

Được biết, cây lê xanh có đặc điểm khác biệt so với các loại lê khác là ra hoa muộn hơn 1 tháng. Quả lê chính có vị chát ngọt nhẹ, giòn. Trung bình mỗi quả lê có trọng lượng từ 400g - 600g.

Trên địa bàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng 10ha lê xanh, trong đó chỉ còn khoảng hơn chục cây cổ thụ trồng rải rác ở xã Tả Van Chư, Lùng Phình, Lùng Cải…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn