MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di tích quốc gia Bến Nghiêng (Đồ Sơn, Hải Phòng) được phân bổ 2 tỉ đồng để trùng tu, tôn tạo trong năm 2024. Ảnh: Băng Tâm

Di tích Bến Nghiêng (Hải Phòng) được cấp 2 tỉ đồng để trùng tu vào năm 2024

Mai Chi LDO | 30/06/2023 19:39

Chiều ngày 30.6, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho biết, di tích lịch sử cấp quốc gia - Bến Nghiêng (quận Đồ Sơn) - đã được thành phố bố trí, phân bổ kinh phí 2 tỉ đồng để tu bổ, tôn tạo trong năm 2024.

Theo ông Trịnh Văn Tú – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng - ngày 9.6.2023, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 173/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND TP về việc công trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn TP Hải Phòng, giai đoạn 2023 – 2027.

Theo đó, TP Hải Phòng đã lên danh sách, quyết định công trợ kinh phí từ ngân sách thành phố để trùng tu, tôn tạo 73 di tích cấp quốc gia trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ 2023 – 2027 với tổng mức tiền là 103 tỉ đồng. Trong số này, có 8 di tích cấp B, được công trợ mức 500 triệu đồng/di tích; 31 di tích cấp C, được công trợ tối đa 1 tỉ đồng/di tích; 34 di tích cấp D, mỗi di tích không quá 2 tỉ đồng.

Cũng theo ông Trịnh Văn Tú, di tích quốc gia Bến Nghiêng (Đồ Sơn, Hải Phòng) là một trong số 30 di tích cấp D, được công trợ mức 2 tỉ đồng để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo trong năm 2024.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, di tích lịch sử cấp quốc gia Bến Nghiêng, do lâu ngày không được chỉnh trang, tu bổ thường xuyên nên đã bị xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Di tích vốn do thực dân Pháp xây dựng năm 1950 với mưu đồ xâm lược. Tuy nhiên, đây lại là nơi chứng kiến người lính Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố vào ngày 15.5.1955.

Năm 2005, biểu tượng của bến Nghiêng được xây dựng và hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Năm 2009, Bến Nghiêng được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tuy nhiên, qua nhiều năm, di tích Bến Nghiêng – niềm tự hào của người dân miền biển Đồ Sơn - ngày càng nhếch nhác, xuống cấp.

Trước đó, năm 2017, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng đã có nghị quyết về việc Công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố giai đoạn 2018 – 2025, trong đó có 140 di tích được công trợ với tổng số tiền xấp xỉ 44 tỉ đồng (mỗi di tích 30 triệu đồng).

Ngày 9.12.2022, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng đã ra nghị quyết 82/NQ-HĐND về việc công trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo các di tích cấp quốc gia, được phân loại mức độ xuống cấp là B, C, D như đã nói ở trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn