MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Di tích Quốc gia chùa Bà Tấm mới cải tạo đã xuống cấp

Nhóm phóng viên LDO | 04/07/2023 16:37

Theo phản ánh của người dân, công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) mới khánh thành được hơn 1 năm đã xuống cấp.

Nhiều hạng mục xuống cấp, không đảm bảo chất lượng

Công trình hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm được triển khai từ tháng 3.2020 đến tháng 7.2021 với tổng mức đầu tư gần 38 tỉ đồng, cho các hạng mục: Cải tạo hạ tầng khuôn viên, tạo dựng cảnh quan ao sen, xây mới đường đi, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, bố trí cây xanh, hệ thống chiếu sáng…

Trao đổi với Báo Lao Động, một trong những đơn vị tham gia cung cấp vật liệu cho công trình này tiết lộ, chất lượng sân chùa Bà Tấm không đảm bảo và kết quả thí nghiệm chất lượng bê tông không đạt so với thiết kế.

Cụ thể, theo kết quả thí nghiệm chiết bitumen hỗn hợp bê tông nhựa chặt không đạt yêu cầu. Kết quả mẫu thí nghiệm thuộc dự án chùa Bà Tấm, loại mẫu bê tông nhựa chặt 12,5; ngày lấy mẫu là 12.9.2022.

Đơn vị thí nghiệm là Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định công trình Delta Việt Nam. Theo kết quả thí nghiệm này, hàm lượng nhựa theo % hỗn hợp là 4,4%.

Đối chiếu tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011 về mặt đường bê tông nhựa nóng - yêu cầu thi công và nghiệm thu thì chỉ số này không đạt.

Cụ thể, tiêu chuẩn quốc gia nêu rõ, hàm lượng nhựa đường tham khảo, % khối lượng hỗn hợp bê tông nhựa đối với bê tông nhựa chặt 12,5 là từ 5% - 6%.

Được biết nhà thầu chính thi công công trình chùa Bà Tấm là Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư xây dựng Việt Nam, người đại diện pháp luật là bà Dương Ngọc Bích.

Cũng theo phản ánh của người dân, do sử dụng vật liệu kém chất lượng nên nhiều hạng mục trong công trình đã xuống cấp.

Theo ghi nhận của phóng viên, ao sen trong khuôn viên chùa Bà Tấm là một trong những hạng mục trong danh sách cải tạo nhưng lại không có cây sen nào mặc dù đang giữa mùa sen. Không những vậy, nước trong ao chuyển màu bốc lên mùi tanh nồng rất khó chịu. Phía trên bờ có nhiều xác cá chết, ruồi nhặng bu quanh rất mất vệ sinh.

Ao phía trước cổng di tích cũng gọi là ao sen nhưng gần như cạn trơ đáy, giấy rác vứt đầy xuống ao gây mất mỹ quan.

Tình trạng ô nhiễm tại chùa Bà Tấm. Ảnh: Xuyên Đông

Bên trong khuôn viên có nhiều trụ bê tông bong tróc, dùng tay cũng có thể bóc ra từng mảng. Hơn nữa những trụ bê tông này nằm chênh vênh trên thành ao, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân tới tham quan.

Trong sân chùa, nhiều đoạn bê tông có hiện tượng nứt, rệu rã. Nhiều cây xanh tuy mới trồng nhưng đã bật gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên của chùa.

Cách cổng di tích không xa, bãi đỗ xe ghi rõ "UBND xã Dương Xá, bãi gửi ôtô – xe máy lễ hội đền Nguyên Phi Ỷ Lan". Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, bãi đỗ xe này đã trở thành nơi tập kết của rất nhiều xe container.

Nhiều trụ bê tông đã bong tróc tại chùa Bà Tấm. Ảnh Xuyên Đông
Trụ bê tông có thể nhấc rời khỏi thành tường. Ảnh Xuyên Đông 

Bảng công đức chưa hoàn thiện ở Chùa Bà Tấm. Ảnh Xuyên Đông
Bãi đỗ xe vào chùa Bà Tấm có nhiều xe container.

Dấu hiệu bất thường trong đấu thầu xây dựng

Không chỉ bị phản ánh thi công kém chất lượng, Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư xây dựng Việt Nam còn có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu tại công trình chùa Bà Tấm.

Ngày 11.12.2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thực hiện mời gói thầu số 08 thi công xây dựng các hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng và nhà dân dụng (thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm). Dự toán gói thầu là gần 30,7 tỉ thuộc ngân sách nhà nước). Hình thức đấu thầu qua mạng.

Ngày 20.12.2019, đơn vị tiến hành mở gói thầu điện tử. Gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia. Đó là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quỳnh Sơn. Đơn vị thứ 2 là Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư xây dựng Việt Nam (nhà thầu chính) liên danh với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng Thăng Long.

Đơn vị liên danh này bỏ giá dự thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 36 triệu đồng (tương đương tiết kiệm được 0,1%). Điều đáng nói gói thầu này không công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Thu Trang - Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 8, Luật Đấu thầu 2013, các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm kết quả lựa chọn nhà thầu.

Như vậy theo quy định của Luật Đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu là thông tin mà đơn vị bắt buộc phải đăng tải.

Trong trường hợp đơn vị cố tình không thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trao đổi những vấn đề trên với bà Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, phóng viên được giới thiệu làm việc với ông Trang Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, đến nay phóng viên chưa nhận được phản hồi.

Chùa Bà Tấm được xây dựng vào năm 1115, gắn liền với tên tuổi, cuộc đời của Nguyên Phi Ỷ Lan - Lê Thị Yến. Chùa Bà Tấm - đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa Quốc gia năm 1996. Những di vật nổi bật tại di tích như đôi tượng sư tử đá thời Lý, Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng thời Mạc cũng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn