Chỉ trong 3 ngày gần đây, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận trên 500 ca bệnh, trong đó có trên 300 ca ngoài cộng đồng. Riêng sáng ngày 28.10, tỉnh này ghi nhận có đến 224 ca F0, trong đó 108 trường hợp ngoài cộng đồng.
Áp lực số ca bệnh tăng cao, khiến hầu hết cơ sở điều trị tại tỉnh Bạc Liêu đều quá tải. Tỉnh Bạc Liêu thành lập thêm nhiều cơ sở thu dung, điều trị.
Huyện Hồng Dân thành lập 2 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Cơ sở 1 đặt tại ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân với quy mô 100 giường. Cơ sở 2 đặt tại ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân với quy mô 500 giường. Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân là đơn vị được giao phụ trách chuyên môn. Thời gian hoạt động từ ngày 27.10 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.
Thành phố Bạc Liêu thành lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đặt tại Khu ký túc xá sinh viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng, số 07D, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu. Cơ sở này có quy mô 200 giường bệnh chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế. Trung tâm Y tế TP.Bạc Liêu là đơn vị được giao phụ trách chuyên môn.
Được biết, sáng 28.10, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt tại tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt này, Bệnh viện Chợ Rẫy cử 10 y, bác sĩ giúp Bạc Liêu trong phòng chống dịch bệnh.
Tính đến sáng 27.10, toàn tỉnh Bạc Liêu đã có 475.278 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, có 375.499 người được tiêm mũi 1 (đạt 55,95%), 99.779 người được tiêm đủ 2 mũi theo quy định (đạt 14,86%). Đây là một trong những tỉnh phía Nam tiêm vaccine đạt tỉ lệ thấp.