MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịch sốt xuất huyết ở Đắk Nông tăng mạnh, vượt xa dự báo

Bảo Lâm LDO | 20/12/2022 10:58

Dịch bệnh sốt xuất huyết ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hiện đã vượt xa mức dự báo của cơ quan chức năng. 

Nhiều người dân ở Đắk Nông phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: Chấn Hưng

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Ðắk Nông ghi nhận 3.013 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng gấp 11,9 lần (tương đương tăng 2.840 ca). Trong đó, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện ở tất cả 71/71 xã, phường, thị trấn; có 21 xã có ca mắc sốt xuất huyết tăng.

Trước đó, theo dự báo, năm 2022, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân < 150. Tuy nhiên, đến thời điểm này tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân là 484,3.

Thành phố Gia Nghĩa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh, chiếm tỷ lệ 17,6%; tiếp đến là Đắk Mil 16,65%; Cư Jút 14,37%; Đắk R’lấp 13,81%;

Đắk Song 13,67%; Tuy Đức 9,54%; Krông Nô 8,91%; Đắk Glong là huyện có số ca mắc thấp nhất, chiếm tỷ lệ 5,44%. Nhóm người mắc sốt xuất huyết trên 15 tuổi chiếm 71%, dưới 15 tuổi chiếm 19%.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận và điều trị hơn 700 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đa số các trường hợp nhập viện trong tình trạng sốt cao. Trong đó, có hơn 50 ca diễn biến nặng, nhiều ca phải bù dịch cao phân tử, đặc biệt có ca sốc sốt xuất huyết.

Cùng với việc tuân thủ phác đồ điều trị của Bộ Y tế, thu dung, điều trị theo chuyên khoa, Bệnh viện thường xuyên hội chẩn trực tuyến với đội ngũ bác sĩ giỏi tuyến trên… Nhờ đó, các ca bệnh nặng đã qua được cơn nguy kịch, chỉ có 3 trường hợp chuyển tuyến và chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, năm nay, do tình hình thời tiết vẫn còn tình trạng nắng mưa xen kẽ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh trưởng và phát triển. Cộng thêm việc nhiều địa phương không đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, dẫn đến muỗi sinh sôi nhanh chóng.

Để ứng phó với dịch sốt xuất huyết, người dân cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, không tích trữ nước... xung quanh nơi ở.

Mặt khác, khi cơ thể có triệu chứng như: Đau nhức cơ, sốt, xuất hiện các nốt ban… thì người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, điều trị.

Hiện tất cả các trạm y tế ở tuyến cơ sở đều có kit xét nghiệm nhanh, đầy đủ thuốc men, vật tư để điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn