MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) tổ chức tiêu hủy đàn heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Tùng Nhi

Dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên diện rộng ở Đắk Nông

BẢO LÂM LDO | 23/04/2024 08:34

Từ đầu năm 2024 đến nay, dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở 3 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, buộc các ngành chức năng phải tiêu hủy 223 con, với tổng trọng lượng 3.040kg.

Sáng 23.4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, trên toàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận có 223 con heo mắc dịch tả heo châu Phi, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 3.040kg. Dịch bệnh xảy ra tại các xã Nam Dong, huyện Cư Jút; Đắk Som, huyện Đắk Glong; Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức.

Cụ thể, vừa qua có 196 con heo do người dân vận chuyển từ nơi khác về xã Đắk R'tíh, huyện Tuy Đức để cung ứng con giống cho người dân. Khi cơ quan ngành chức năng tiến hành lấy mẫu thì phát hiện có 196 con mắc dịch tả heo châu Phi. Thế nên, số lượng heo giống này đã bị tiêu hủy kịp thời trước khi xâm nhập vào môi trường chăn nuôi trên địa bàn.

Tương tự, cuối tháng 3, đầu tháng 4.2024, có 2 ổ dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Số lượng heo mắc bệnh phải tiêu hủy 27 con, trọng lượng 688kg.

Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông khuyến cáo, người dân nêu cao tính chủ động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Trong đó, người chăn nuôi cần đáp ứng tốt các yêu cầu chính về chăn nuôi heo an toàn sinh học, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc của vật nuôi với các mầm bệnh...

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, năm 2023, dịch tả heo Châu Phi vẫn còn xảy ra rải rác tại các địa phương. Trong đó, có 465 con heo, khối lượng 9.435kg của 21 hộ tại 16 thôn, 11 xã trên địa bàn 6/8 huyện, thành phố có heo bị tiêu hủy, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn