MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chuồng trại của một hộ nuôi lợn nằm trên địa bàn xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã khử trùng. Ảnh: Thành Nhân

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, Tiền Giang khuyến cáo tận dụng giờ vàng để giảm thiệt hại

Thành Nhân LDO | 09/12/2023 21:14

Xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) được cơ quan chức năng công bố dịch tả lợn châu Phi. Tính đến nay, đã có 1.725 con lợn mắc bệnh và đốt hủy, với tổng khối lượng đốt hủy là 82.434 kg.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) tại các hộ chăn nuôi lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng đã tiến hành vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường. Bên cạnh đó, tại các cửa ngõ tuyến đường vào địa bàn xã này, đã lập các chốt kiểm dịch động vật để kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm… liên quan đến động vật.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một hộ chăn nuôi lợn (ngụ ở xã Xuân Động, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, đợt dịch này, số lượng lợn chết của gia đình rất đáng kể. Mặc dù, khi dịch bệnh xảy ra, gia đình đã điều trị nhanh nhưng không kịp. Đến nay, số lượng lợn chết đã tiêu huỷ, bên cạnh đó, chuồng trại chăn nuôi của gia đình cũng đã khử trùng...

Chốt kiểm soát dịch động vật số 2 trên địa bàn xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã ban hành thông cáo báo chí. Theo thông cáo này, tính đến nay, toàn xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo) có 1.725 con lợn mắc bệnh và đốt hủy, với tổng khối lượng đốt hủy là 82.434 kg.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang, các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND xã Xuân Đông tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch. Cụ thể, tăng cường hoạt động của 4 chốt kiểm dịch động vật 24/24. Đến nay, các chốt đã kiểm soát 252 lượt phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi và các hàng hóa liên quan đến động vật. Tất cả lô hàng đều chấp hành nghiêm túc, đúng quy định.

Ngoài ra, còn tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã Xuân Đông 2 lần/ngày (sáng và chiều) thông tin về dịch bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người dân các biện pháp tích cực phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, cách nhận diện sớm bệnh dịch tả lợn châu Phi, thông tin nơi liên hệ khai báo để kịp thời được xác minh, test nhanh. Nếu phát hiện lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi thì hợp tác với chính quyền địa phương đốt hủy lợn ngay nhằm tận dụng “giờ vàng” khi lợn chưa lây truyền mầm bệnh, giữ lại được số lợn khỏe mạnh, góp phần giảm thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cũng thông tin thêm, từ ngày 13.11 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 10 cơ sở có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 5 xã (không tính xã Xuân Đông) trên 3 địa bàn cấp huyện, mỗi xã chỉ xảy ra từ 1-3 cơ sở chăn nuôi. Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tích cực với UBND các cấp huyện trên địa bàn để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp huyện trên địa bàn thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi để có thể duy trì tổng đàn lợn trên 290.000 con của tỉnh, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn