MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ đầu đầu tháng 4.2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 4.000 con lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Diệu Anh

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan trên diện rộng tại Ninh Bình

DIỆU ANH LDO | 31/05/2023 17:55

Ninh Bình - Hiện dịch tả lợn châu Phi tại Ninh Bình đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt là từ giữa tháng 4 cho đến nay.

Dịch đã bùng phát tại 7/8 huyện thành phố của tỉnh Ninh Bình. Tổng số, đàn lợn mắc bệnh, chết buộc phải tiêu hủy từ đầu tháng 4.2023 đến nay là tên 4.000 con, với trọng lượng gần 200 tấn.

Tại huyện Yên Mô (Ninh Bình), dịch tả lợn châu Phi bùng phát từ ngày 30.3.2023 đến nay dịch đã lây lan ra 12/17 xã, thị trấn của huyện với 39 thôn xóm có ổ dịch và 75 hộ dân có lợn mắc dịch phải tiêu hủy. Tổng số đàn lợn của huyện Yên Mô mắc dịch phải tiêu hủy từ đầu tháng ngày 30.3.2023 đến nay là gần 4.00 con, tổng trọng lượng trên 21,7 tấn.

Tại huyện Gia Viễn (Ninh Bình), dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại 16/21 xã, thị trấn của huyện với tổng đàn lợn phải tiêu hủy từ ngày 30.3.2023 đến hết nay là 2.023 con, tổng trọng lượng tên 98,5 tấn.

Ngoài ra tại các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư... dịch tả lợn châu Phi cũng đang bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Ngày 31.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Ninh Bình bắt đầu từ tháng 4.2023, hiện tại dịch đã bùng phát tại 7/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân chính dẫn đến dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại là do virus tồn tại trong môi trường tại các ổ dịch cũ, trong khi bệnh chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Bên cạnh đó, dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, còn chủ quan, lơ là, chuồng trại tạm bợ, không bảo đảm thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, tỉnh Ninh Bình đã cấp hơn 10,6 tỉ đồng cho các huyện, thành phố để phòng chống dịch. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các giải pháp về chăn nuôi lợn an toàn sinh học cũng như thận trọng trong việc tổ chức tái đàn và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình tăng cường giám sát đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi, nhất là tại các khu vực đã từng xuất hiện dịch, khu vực có nguy cơ cao nhằm nhằm kịp thời phát hiện, khoanh vùng xử lý ổ dịch. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cũng liên tục thông tin, tập huấn giúp người dân chủ động nâng cao ý thức bảo vệ đàn lợn của gia đình.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung khoanh vùng, khống chế, nhanh chóng dập dịch tả lợn châu Phi. Đối với các địa phương nơi có dịch, tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và thành lập Hội đồng tiêu hủy với đầy đủ thành phần theo đúng quy định.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực của địa phương, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và chủ hộ chăn nuôi tổ chức xử lý dứt điểm ổ dịch, để sớm khống chế, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh ra diện rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn