MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cao Bằng đang có xu hướng tăng. Ảnh chụp ngày 19.7.

Dịch tả lợn châu Phi tại Cao Bằng có xu hướng tăng

Tân Văn LDO | 20/07/2024 16:45

Tính riêng trong tháng 7.2024 số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cao Bằng đã tăng gấp đôi 6 tháng đầu năm.

Theo ghi nhận trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại các huyện Bảo Lạc, Hòa An, Trùng Khánh và Thạch An, trong đó có một số ổ dịch đang phát sinh thêm ca nhiễm.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng đang phát đi khuyến cáo, thời gian tới, nếu địa bàn nào có phát hiện hay nghi ngờ có dịch tả lợn châu Phi thì địa phương cần báo ngay cho nhân viên thú ý đến kiểm tra, nếu có dịch phải tiến hành tiêu huỷ theo đúng quy trình.

Đơn vị chức năng cũng yêu cầu người dân trên địa bàn không buôn bán, vận chuyển các loại lợn nhiễm bệnh ra khỏi địa phương, tránh làm lây lan dịch sang địa phương khác.

Tại một số địa phương như Quảng Ninh, Bắc Kạn và Lạng Sơn diễn biến dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ảnh chụp ngày 19.7.

Anh Hoàng Văn Tuân (thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) chia sẻ: "Từ tháng 6 đến nay, dịch phức tạp hơn, số lợn nhiễm bệnh tăng lên gây nhiều thiệt hại cho bà con".

Ngày 20.7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cao Bằng chia sẻ: "Tại Cao Bằng, từ đầu năm tới nay đã tiêu hủy 807 con lợn nhiễm bệnh. Trong tháng 7 số lợn nhiễm bệnh đang có xu hướng tăng, gấp đôi số ca nhiễm trong 6 tháng đầu năm".

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) tỉnh Cao Bằng cho hay, Sở đang đề xuất những phương án cấp thiết gửi tới UBND tỉnh nhằm chống dịch có hiệu quả hơn.

"Từ năm 2023 Sở đã tổ chức đấu thầu và mua khoảng 55.000 liều vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, sang đến năm nay đơn vị tiếp tục làm hồ sơ liên quan để mua thêm 57.000 liều vaccine phòng bệnh cho đàn lợn, số liều vaccine này dựa trên đề xuất từ các huyện" - ông Nguyễn Thái Hà nói.

Tiêm vaccine sẽ là giải pháp căn cơ nhất trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đỗ Hương.

Thông tin từ người đứng đầu Sở NNPTNT tỉnh Cao Bằng, địa phương xác định việc tiêm vaccine cho đàn lợn sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc chống dịch. Bởi khi tiêm phòng diện rộng, lợn có sức đề kháng sẽ khỏe mạnh và chống chọi tốt hơn với các tác nhân gây bệnh.

Theo thống kê mới nhất của Bộ NNPTNT, hiện cả nước có 346 ổ dịch thuộc 89 huyện của 25 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh là 34.321 con, số lợn chết và tiêu hủy là 34.533 con.

Bộ NNPTNT cũng đã có những cảnh báo và yêu cầu để kiểm soát dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc tiêm vaccine phòng bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn