MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GDĐT Nghệ An, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có mặt cổ vũ cho ứng viên Duy Anh. Ảnh: Trung Hiếu

Điểm cầu Nghệ An sẵn sàng chào đón chiến thắng của nhà leo núi Duy Anh

QUANG ĐẠI LDO | 14/11/2021 09:09

NGHỆ AN - Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 diễn ra vào sáng nay (14.11). Là 1 trong 4 nhà leo núi năm nay, ứng viên Nguyễn Đình Duy Anh – THPT chuyên Phan Bội Châu đã đem cầu truyền hình về xứ Nghệ.

Tại điểm cầu THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh – Nghệ An), từ sáng sớm không khí của trận chung kết đã náo nhiệt với sự có mặt của lãnh đạo tỉnh, Sở GD ĐT Nghệ An, các sở ban ngành, thầy cô, học sinh và các fan hâm mộ.

Cổ động viên của nhà leo núi Duy Anh tại điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh/BNA

Dẫn chương trình tại điểm cầu Nghệ An là MC Khánh Vy, cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nữ MC xinh đẹp, tài năng chia sẻ rất hạnh phúc khi được trở lại trường Phan và đứng trên sân khấu quen thuộc từ những ngày còn học phổ thông.

Từ điểm cầu Nghệ An MC Khánh Vy cũng mong Duy Anh bình tĩnh, tự tin để có thể giành chiến thắng trong chung kết năm.

Nguyễn Đình Duy Anh là học sinh lớp 12A3, từng là thủ khoa lớp chuyên Lý của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Duy Anh giành lần lượt 320, 250 và 250 điểm ở ba cuộc thi tuần, tháng, quý để trở thành thí sinh thứ hai của Nghệ An vào được chung kết năm.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 là Trần Thế Trung cũng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2011 là cuộc tranh tài của bốn thí sinh: Nguyễn Hoàng Khánh (trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn