MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, không nên đánh đồng mọi chuyện.

Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Đừng đánh đồng thí sinh đều "mua điểm"

Nguyễn Hà LDO | 17/07/2018 19:15

Chuyên gia cho rằng cần phân định rõ ai sai, ai đúng. Không thể đánh đồng tất cả các thí sinh trong lùm xùm điểm cao bất thường ở Hà Giang.

Sau những lùm xùm về sự việc điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, đoàn công tác của Bộ GDĐT và Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang đã tích cực rà soát, chấm thẩm định, đã phát hiện ra sai phạm trong khâu chấm thi.

Sự việc này gây ra không ít cái nhìn thiếu thiện cảm đối với Hà Giang về gian lận thi cử. Không chỉ những học sinh có liên quan đến sự việc này cảm thấy bất an về tâm lí, mà ngay cả những thí sinh học thật, thi thật cũng tỏ ra tâm tư, ngại chia sẻ vì sợ mọi người nghĩ rằng mình “mua điểm”.

Nên có cái nhìn công bằng

Chia sẻ về điều này, PGS.TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng nên có cái nhìn công bằng. “Trong sự việc vừa rồi có những em học thật, thi thật, không thể đánh đồng tất cả các em, cần nhìn nhận vấn đề này một cách thận trọng và toàn diện. Rõ ràng có cái sai trong vụ điểm thi ở Hà Giang, điều này, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xem sai ở đâu, ai sai, sai vì mục đích gì, vì tài chính hay động cơ gì khác…

Nhưng cái sai này phải được phân định rõ ràng, biết đâu có những em đạt được điểm số cao bằng thực lực thật sự của mình” – PGS.TS Phạm Ngọc Trung nói.

Theo ông Trung, phủ nhận hoàn toàn kết quả đó chưa chắc đã tốt, ở đó sẽ có những em học rất giỏi và không phải ai cũng vì mục đích điểm cao mà dùng thủ đoạn nào đó.

Con cái trở thành nạn nhân của bố mẹ

Còn theo thầy Đào Tuấn Đạt – lãnh đạo trường THPT Anhxtanh, Hà Nội thì vấn đề đáng lo ngại nhất là con cái của những bậc cha mẹ có hành động không đúng, vừa đáng thương lại vừa xấu hổ, con cái trở thành nạn nhân của bố mẹ, có em còn không hề biết đến chuyện bố mẹ sắp xếp sẵn.

Sau khi sự việc này xảy ra, với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các học sinh đó chắc chắn sẽ phải chịu một cú sốc tâm lí vì mọi người sẽ luôn nhìn vào các em như những người làm điều sai trái, hổ thẹn.

“Tôi nghĩ rằng sau khi chấm lại, kết quả thay đổi, chỉ nên nói là em X, hay em Y chứ không nên công khai tên. Có hai tình huống xảy ra ở đây, thứ nhất là do bố mẹ và bản thân các học sinh cũng đồng tình và tự hào với điều đó thì việc này vô cùng đáng trách; tình huống thứ hai, dù các em không muốn nhưng bố mẹ vẫn làm và cho rằng vì lo lắng cho con, các học sinh đó chắc chắn phải chịu tâm lí sốc khủng khiếp. Dù trường hợp nào cũng không nên công khai rõ tên tuổi của từng em”.

Cũng theo thầy Đạt, phải làm công bằng trong sự việc này để phụ huynh, học sinh có niềm tin rằng điều đó sẽ không tái diễn ở những năm sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn