MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP Hồ Chí Minh đang bước vào cao điểm nắng nóng. Ảnh minh hoạ: Anh Tú

Diễn biến cao điểm nắng nóng tại khu vực TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY LDO | 23/04/2023 20:31

TP Hồ Chí Minh - Hiện người dân tại khu vực Nam Bộ đang trải qua những ngày cao điểm nắng nóng. Trong những ngày tới, xu hướng nắng nóng có khả năng giảm nhẹ.

Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay (23.4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Nam Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, tại Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) 38.3 độ C, Tà Lài (tỉnh Đồng Nai) 37.6 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 32-52%, thấp nhất tại Đồng Phú 31.6%.

Dự báo ngày mai (24.4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất  35-38 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng 12h00-16h00.

Trong 2-3 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực Nam Bộ. Từ khoảng ngày 27-28.4, nắng nóng có xu hướng dịu dần.

 Dự báo nhiệt độ, thời gian nắng tại một số khu vực ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định: "TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ đang vào đợt nắng nóng nhất năm. Nhiệt độ tại TP Hồ Chí Minh năm nay tăng hơn năm ngoái. Nhiệt độ đo được trong lều khí tượng ở mức 37 độ C, ngoài trời có thể lên đến 39-40 độ C, nắng nóng oi bức".

Bà Lan dự báo đợt nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày 27-28.4 nhờ một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Sau gần 5-6 tháng mùa khô, bức xạ mặt trời tăng lên gây nóng bức khó chịu. Đây là đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng gay gắt và thỉnh thoảng có mưa lớn kèm dông.

Dự báo mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 5.5 tại khu vực Nam Bộ, khi gió tây nam hoạt động liên tục. TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu mùa mưa muộn hơn 2-3 ngày. Tổng lượng mưa của cả mùa xấp xỉ các năm, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cơn mưa lớn.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn