MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều vụ án mạng kinh hoàng do bệnh nhân tâm thần gây ra tại Điện Biên. Ảnh: Lao Động

Điện Biên có gần 1.000 bệnh nhân tâm thần đang ở ngoài cộng đồng

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 08/10/2023 06:30

Trong gần 1 năm qua, tại Điện Biên đã xảy ra ít nhất 5 vụ án mạng kinh hoàng do bệnh nhân tâm thần gây ra. Trong khi đó, vẫn có gần 1.000 bệnh nhân tâm thần đang ở tại cộng đồng.

Nỗi kinh hoàng khi bệnh nhân tâm thần gây án

Cuối tháng 9 vừa qua, dư luận trên địa bàn Điện Biên bàng hoàng khi tại TP Điện Biên Phủ xảy ra vụ án mạng vô cùng thương tâm. Một bệnh nhân tâm thần đã đi bộ khoảng 10km sau đó ra tay sát hại chính vợ của mình.

Sau khi gây án, bệnh nhân này tiếp tục quay sang định sát hại người cháu vừa đi học về. Sau một hồi giằng co, người cháu may mắn đã chạy thoát.

Chỉ đúng 1 tuần sau đó, tại huyện Tuần Giáo lại xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Một người đàn ông từ Mù Cang Chải (Yên Bái) đi bán dao lưu động bị 1 bệnh nhân tâm thần sát hại dã man... Bệnh nhân này điều trị bệnh tâm thần tại cơ sở y tế và vừa trở về nhà được vài hôm thì gây án mạng.

Hiện trường vụ án mạng do bệnh nhân tâm thần gây ra tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ngày 5.10. Ảnh: NDCC

Trước đó, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng liên tiếp xảy ra 3 vụ án mạng nghiêm trọng do bệnh nhân tâm thần gây ra.

Tháng 12.2022, tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, 1 người phụ nữ có tiền sử tâm thần dùng dao đâm chém khiến cha đẻ tử vong tại chỗ.

Sau đó chưa đầy 1 tháng, tại bản Kéo, tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông lại xảy ra vụ án mạng gây chấn động. Một đối tượng có dấu hiệu của bệnh tâm thần (chưa có bệnh án) dùng dao đâm chết 2 con nhỏ.

Khi sự việc xảy ra, có gia đình, họ hàng và rất nhiều người dân biết nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng cầm dao nhọn và rất hung hãn.

Đầu tháng 2.2023, tại xã Na Tông, huyện Điện Biên, 1 bệnh nhân tâm thần tự đốt nhà mình. Khi lực lượng địa phương đến chữa cháy thì đối tượng dùng dao phóng lợn đâm liên tiếp vào lực lượng chức năng khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ bệnh nhân tâm thần đốt nhà xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đầu năm 2023. Ảnh: NDCC

Cần sớm có trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, tại Điện Biên đã có ít nhất 5 vụ án mạng nghiêm trọng do các đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần gây ra, khiến dư luận vô cùng lo lắng, bất an.

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh có gần 1.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt đang ở ngoài cộng đồng. Trong khi đó, tại mỗi thời điểm nhất định, chỉ có từ 30-40 bệnh nhân trực tiếp điều trị tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, bệnh tâm thần phân liệt là bệnh mãn tính. Khi phát bệnh, bệnh nhân thường mất kiểm soát hành vi trong thời gian rất nhanh, có khi chưa kịp xử lý thì đã xảy ra hậu quả.

Do vậy, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các y bác sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù có kinh nghiệm và chuyên môn nhưng nhiều khi cán bộ y tế cũng phải đối diện với hành vi tấn công nguy hiểm của bệnh nhân.

Hiện trường vụ bệnh nhân tâm thần đi bộ khoảng 10km rồi sát hại vợ xảy ra ngày 28.9. Ảnh: Thanh Bình

“Đối với những bệnh nhân có khả năng thực hiện hành vi nguy hiểm đã được cảnh báo, người nhà cần tránh gây kích động cho bệnh nhân, tránh để những vật dụng có thể sử dụng làm hung khí trong tầm với. Khi bệnh nhân có biểu hiện phát bệnh, cần tìm sự trợ giúp để có biện pháp kiểm soát kịp thời”, vị lãnh đạo này khuyến cáo.

Liên quan đến việc quản lý bệnh nhân tâm thần, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên - cho rằng, việc quản lý rất khó, bệnh viện và cơ sở y tế chỉ quản lý được trong thời gian bệnh nhân đang chữa bệnh.

“Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần nên nếu gia đình người bệnh có nhu cầu đưa bệnh nhân vào trung tâm thì phải về các cơ sở nuôi dưỡng tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ…”, ông Nam nói.

Theo ông Phạm Giang Nam, biện pháp tốt nhất để kiểm soát các bệnh nhân tâm thần có thể gây nguy hiểm cộng đồng là đưa họ vào các Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần, để bệnh nhân được quản lý, chăm sóc và điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn