MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Trần Nga

Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trần Nga LDO | 18/05/2021 15:59
Chỉ còn vài ngày nữa, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Điện Biên sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm, kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh cho biết - công tác tuyên truyền bầu cử được các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan chức năng, Tổ bầu cử thực hiện tốt với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập tin, bài tuyên truyền trên bản tin sinh hoạt chi bộ (với số lượng phát hành 3.000 bản/số/tháng) phát hành đến các chi đảng bộ trên địa bàn tỉnh; biên soạn và phát hành 6.160 cuốn sách tuyên truyền bầu cử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành 4.000 tờ áp phích; đăng tải hơn 200 tin, bài, clip tuyên truyền. Triển khai thay mới nội dung 5 cụm cổ động tấm lớn cố định, dựng 4 cụm cổ động di động. Tổ chức 11 buổi chiếu phim và 300 buổi chiếu phim lưu động; 26 buổi biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động; 32 buổi tuyên truyền cổ động mặt đường; đăng 44 tin, bài, 4 clip, 1 phóng sự.

Sở Thông tin và Truyền thông biên tập, đăng tải 25 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử; sản xuất 2 Chương trình phát thanh, phát hành 139 đĩa CD gửi tuyên truyền trên sóng truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các Đài Truyền thanh cơ sở cấp xã phường, thị trấn.

Đài Phát thanh - Truyền hình cập nhật liên tục thông tin về công tác triển khai bầu cử trên các bản tin thời sự tổng hợp hằng ngày. Sản xuất và phát sóng 900 tin, bài bằng 3 thứ tiếng; Mở chuyên mục; Tổ chức 10 cuộc giao lưu, tọa đàm. Báo Điện Biên Phủ đặt banner, mở chuyên mục, đăng tải hơn 100 tin, bài. Các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh, khu vực Tây Bắc cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh với gần 100 tin, bài.

Cấp huyện đã dựng và thay thế 69 pano tấm lớn, 399 pano tấm nhỏ; treo hơn 1.243 băng rôn, khẩu hiệu; Dây cờ trang trí hơn 425 dây; Cờ chuối ngũ sắc 2.102 cờ. Tuyên truyền hơn 315 lượt xe loa lưu động.

Tuyên truyền trên màn hình LED; phát hành 860 tin bài tuyên truyền, 36 phóng sự. Chỉ đạo đơn vị cơ sở hướng dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn, tranh cổ động; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp; tổ chức 27 buổi giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tích cực tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử trên sóng truyền thanh, xây dựng đăng tải, phát sóng hơn 900 tin, bài viết.

Ông Phạm Đức Toàn cho biết thêm, dịch COVID-19 có thể lan rộng trên môt số địa bàn của các huyện khác, số lượng F0 có thể tăng thêm vài chục ca mắc mới. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xây dựng các kịch bản để ứng phó vừa chống dịch vừa triển khai công tác bầu cử phù hợp với quy định của Pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cử tri trên địa bàn tỉnh nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các tầng lớp đều hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào chủ nhật, ngày 23.5.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn