MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điện Biên là 1 trong những tỉnh cuối cùng gỡ bỏ các chốt kiểm soát COVID-19. Ảnh: Văn Thành Chương

Điện Biên dừng chốt kiểm soát sau phản ánh "đi ngược xu thế"

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 01/02/2022 12:24

Ngày 31.1, UBND tỉnh Điện Biên có văn bản chỉ đạo tạm dừng các chốt kiểm soát người đến/về địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, tại Văn bản số 306/UBND-KGVX, UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo: “Tạm dừng hoạt động khai báo, kiểm soát y tế tại các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh Điện Biên từ 12h ngày 31.1.2022 cho đến khi có thông báo mới”.

Tại văn bản này, tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu: “Ngay sau dịp nghỉ tết khi trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác khai báo y tế tại trạm y tế hoặc cơ quan y tế gần nhất để được kiểm soát và tư vấn sức khỏe, nhất là những gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn có về quê, các tỉnh miền xuôi và vùng có dịch theo quy định”.

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo tạm dừng hoạt động khai báo, kiểm soát y tế tại các trạm khai báo y tế trên các tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh.

Trước đó, ngày 26.1, Báo Lao Động đã có bài phản ánh “Điện Biên đi ngược xu thế, vẫn chống dịch một mình một kiểu".

Theo đó, trong khi cả nước bỏ chốt kiểm soát COVID-19 để chuyển sang trạng thái bình thường mới và thích ứng an toàn theo Nghị quyết 128 thì tỉnh Điện Biên lại lập thêm chốt và buộc người về từ vùng dịch cấp độ 4 phải xét nghiệm, cách ly như F1.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về nội dung văn bản quy định của tỉnh Điện Biên trái với hướng dẫn của Bộ Y tế thì có thu hồi hoặc điều chỉnh hay không, ông Phạm Giang Nam – Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo và xin ý kiến Ban chỉ đạo. Tuy nhiên, hiện Ban chỉ đạo chưa đưa ra quyết định hay có ý kiến chỉ đạo mới về việc này…”.

Trao đổi với PV, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cũng khẳng định: “Báo chí phản ánh là việc của báo chí, tôi làm sai thì tôi chịu trách nhiệm và việc kiểm soát chặt những người về, đến địa bàn là vì bảo vệ sức khỏe của người dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn