MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra đêm 24.5 tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ảnh: CTV

Điện Biên khẩn trương di dời 50 hộ dân trước nguy cơ sạt lở

THANH BÌNH LDO | 25/05/2022 21:43
Chiều 25.5, tại buổi làm việc với huyện Mường Chà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Vừ A Bằng đã chỉ đạo khẩn trương di dời 50 hộ dân trước nguy cơ sạt lở.

Theo đó, buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Điện Biên với huyện Mường Chà diễn ra ngay sau khi tại địa phương này xảy ra vụ sạt lở đất vào đêm 24.5 tại bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng làm 1 người chết, 1 người bị thương, 1 căn nhà bị vùi lấp.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Chà, hiện nay trên địa bàn bản Huổi Toóng 2 có 50 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của người dân và các công trình nhà cửa. Trong đó có 8 hộ nằm ở vùng đặc biệt nguy hiểm cần di dời khẩn cấp.

Trước mắt, huyện Mường Chà đã vận động 6 gia đình chuyển đến ở nhờ nhà người thân, 2 gia đình chuyển đến ở tạm tại trường học. UBND huyện cũng đã hỗ trợ 40 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị vùi lấp và hỗ trợ 7 gia đình có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao 30 triệu đồng/hộ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu huyện Mường Chà khẩn trương di dời 50 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở. "Trước mắt, cần giúp 8 gia đình trong vùng đặc biệt nguy hiểm thực hiện di dời khẩn cấp và khẩn trương làm nhà tạm giúp gia đình có người gặp nạn sớm ổn định cuộc sống" - ông Vừ A Bằng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn