MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly trao biên bản ghi nhớ.

Điện Biên sắp có thêm lối mở sang Lào

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 12/04/2021 18:12

Khi lối mở hoàn thành sẽ thuận lợi cho việc cơ động phối hợp giữa các lực lượng; tăng cường xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào, đảm bảo an ninh chính trị khu vực biên giới.

Ngày 12.4, tại khu vực mốc 65 trên tuyến biên giới trên đất liền thuộc địa phận huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và đoàn đại biểu tỉnh Phong Sa Ly đã tiến hành khảo sát thực địa và hội đàm về việc mở lối mở khu vực mốc 65.

Hai bên đã đánh giá những tác động, tiềm năng hợp tác phát triển của việc mở lối mở và thống nhất một số nội dung quan trọng. Theo đó 2 bên đánh giá việc mở lối mở khu vực mốc 65 là cần thiết để tạo thuận lợi cho nhân dân 2 bên lưu thông qua lại biên giới. Từ đó góp phần tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, thương mại, du lịch giữa 2 nước; Thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng của 2 bên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Tại buổi toạ đàm, hai bên đã thống nhất lấy tên lối mở là Nậm Đích (Việt Nam) - Huổi Hịa (Lào). Vị trí dự kiến lối mở là giao điểm giữa đường biên giới và đường mòn cách tỉnh lộ 145B là 35m. Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký kết văn bản hội đàm, hai bên sẽ hoàn thành trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật 2 nước, khi hoàn thành sẽ trao đổi thông tin và thống nhất lễ khai trương, báo cáo lên cơ quan biên giới Trung ương và cơ quan có thẩm quyền của mỗi nước.

Đại biểu hai tỉnh Điện Biên và Phong Sa Ly khảo sát thực địa dự kiến mở lối mở tại khu vực mốc 65, tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Việc có thêm cặp lối mở khu vực mốc 65 sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động trong khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ động triển khai, phối hợp giữa các lực lượng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Kết thúc buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ về các nội dung đã được thống nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn