Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư nhiều dự án nhà ở và phát triển mở rộng đô thị nên mật độ dân số tại TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên tăng lên đáng kể khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cũng tăng theo.
Trong khi đó, 1 nhà máy nước hiện tại (do Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên quản lý) đang phải cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ người dân TP Điện Biên Phủ và một số xã của huyện Điện Biên. Từ đó dẫn đến tình trạng quá tải của nhà máy nước trong một số thời điểm, thậm chí đã xảy ra hiện tượng mất nước sinh hoạt trong nhiều ngày khi nhà máy này gặp sự cố.
Do vậy tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước có tổng mức đầu tư hơn 115 tỉ đồng với công suất 10.000m3/ngày. Mục tiêu của dự án này là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Đồng thời khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ vào thời gian cao điểm.
Dự án do Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích 4.556,7m2 thuộc địa phận xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (cách nhà máy nước hiện tại khoảng 2km). Nguồn vốn thực hiện dự án gồm 20% vốn góp của doanh nghiệp và 80% vốn huy động.
Chiều 16.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Nhu - Giám đốc Công ty TNHH Quang Phúc Điện Biên cho biết, hiện đơn vị đã thực hiện cơ bản phần san lấp mặt bằng và đang tiến hành xây kè bảo vệ. Tuy nhiên do thời tiết liên tục có mưa nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án.
Theo ông Nhu, ngay sau khi hoàn thiện san lấp mặt bằng và các hạng mục phụ trợ, công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước, gồm: cụm xử lý, bể chứa, trạm bơm rửa lọc, bể chứa bùn, nhà điều hành và các công trình phụ trợ. Đồng thời, theo tiến độ của dự án sẽ lắp đặt tuyến ống nước thô và tuyến ống nước sạch.
"Bên cạnh nhà máy xử lý nước với công nghệ hiện đại, chúng tôi sẽ lắp đặt khoảng 10.000m đường ống D350 để cung cấp nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT). Theo kế hoạch, nhà máy nước sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2025" - ông Nguyễn Ngọc Nhu cho biết thêm.