MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (thứ 3 bên trái) thăm hỏi bệnh nhân nghi ngộ độc do thuốc diệt cỏ. Ảnh: Tâm An

Điện Biên yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc nghi do thuốc diệt cỏ

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 27/08/2023 16:11

Liên quan đến vụ hàng chục người dân phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc do thuốc diệt cỏ, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sáng 27.8, ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm hỏi, động viên một số bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong đó thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân trong vụ hàng chục người ngộ độc nghi do uống phải nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ.

Tại đây, ông Trần Quốc Cường đã giao cơ quan chức năng của huyện Điện Biên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc. Đồng thời đề nghị huyện có giải pháp bước đầu hỗ trợ các gia đình bệnh nhân về nguồn nước sạch để sử dụng trong khi chờ kết luận.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tân - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: "Ngoài 1 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh thì hiện chỉ còn lại 2 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, các bệnh nhân khác đều đã ra viện".

Hiện trường đầu nguồn nước bị phun thuốc diệt cỏ mà các gia đình ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên lấy về sử dụng. Ảnh: Văn Thành Chương

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, từ ngày 18-25.8, đã có 16 người tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có dấu hiệu bị ngộ độc thuốc diệt cỏ, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên.

Lãnh đạo UBND xã Hua Thanh cho biết, sự việc xảy ra khi chiều 17.8, bảo vệ của Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu phun thuốc diệt cỏ ở khu vực nguồn nước. Ngày 21.8, UBND xã nhận được đơn của các hộ dân ở bản Co Pục thì mới nắm được sự việc.

Ngay sau khi nhận được đơn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an và y tế kiểm tra xác minh. Đến ngày 25.8, toàn bộ hộ dân ăn nguồn nước này đã được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Sáng 26.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Quốc Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Trường Thịnh (Đơn vị quản lý Thủy điện Nậm Khẩu Hu) - cho biết, đây là việc chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Nhà máy chỉ cho phép phát dọn bằng tay, việc phun thuốc diệt cỏ là bảo vệ tự ý thực hiện.

"Hiện công ty đã yêu cầu quản đốc nhà máy giải trình làm rõ việc giao nhiệm vụ cho bảo vệ; đồng thời, có trách nhiệm quan tâm kịp thời, chi trả toàn bộ viện phí cho những người dân bị ảnh hưởng. Về lâu dài sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng theo kết luận của cơ quan y tế" - ông Hùng cho hay.

Về nguyên nhân của vụ ngộ độc hàng loạt, lãnh đạo UBND xã Hua Thanh, huyện Điện Biên cho biết, ngay sau khi phát hiện đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên lấy mẫu nước xét nghiệm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn