MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thực tập chữa cháy cứu nạn, cứu hộ tại kho xăng dầu Vĩnh Nguyên. Ảnh:Phương Linh

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại kho xăng lớn nhất thành phố Nha Trang

Phương Linh LDO | 26/03/2021 20:10

Việc triển khai diễn tập các phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh được Khánh Hòa triển khai hàng năm nhằm mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ trên địa bàn.

Chiều 26.3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh năm 2021. Địa điểm thực tập tại kho xăng dầu Vĩnh Nguyên - kho xăng dầu lớn nhất thành phố Nha Trang do Công ty Xăng dầu Phú Khánh quản lý.

Trong tình huống cháy tại kho xăng dầu, các lực lượng chữa cháy phun bọt để khống chế. Ảnh: Phương Linh

Với giả định tình huống khu vực kho B - Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên xuất hiện mưa giông, một tia sét đánh trúng van thở trên mái của một bể chứa xăng có dung tích 2.898m3. Lúc này, hệ thống chống sét của bể chứa đang bảo trì nên sét đánh làm bung một phần mái bể, thành bể và gây cháy. Đám cháy nhanh chóng lan ra, tỏa nhiều khói đen, khí độc, bức xạ nhiệt lớn, đe dọa các bể lân cận và khu dân cư phía sau.

Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy của kho xăng dầu Vĩnh Nguyên nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng đám cháy quá lớn vượt tầm kiểm soát.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường. Ảnh: Phương Linh

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp và các đơn vị hỗ trợ với 227 người cùng 28 phương tiện được điều động đến hiện trường. Sau 30 phút triển khai các công tác cứu nạn, đám cháy được khống chế, 3 nạn nhân được chuyển ra cấp cứu an toàn.

Lực lượng quân đội được huy động di chuyển nạn nhân bị thương ra khỏi đám cháy. Ảnh: Phương Linh

Thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ cháy, làm 6 người bị thương, thiệt hại khoảng 42,32 tỉ đồng. Việc triển khai các phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tổ chức ở các điểm trọng yếu theo kế hoạch những năm qua đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, nâng cao nhận thức của đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác phòng chống cháy nổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn