MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động vẫn đang cố gắng bám trụ lại Bình Dương, nhưng nếu không hỗ trợ kịp thời họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Điều kiện để các trường hợp bị sót nhận hỗ trợ 800.000 đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 06/10/2021 10:55

Tỉnh Bình Dương có văn bản chính thức yêu cầu các địa phương phải rà soát và khẩn trương chi hỗ trợ chính sách cho các trường hợp còn sót.

Ngày 6.10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục chi hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, tỉnh tiếp tục chi cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 300.000 đồng/người (Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương); chính sách hỗ trợ lương thực, thực phẩm trị giá 500.000/người (Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương).

Người lao động chưa đi làm đời sống còn nhiều khó khăn.

Để được hưởng 2 chính sách này, điều kiện là người lao động khó khăn phải có mặt tại địa phương trong tháng 8.2021 nhưng do bị sót, chưa chi kịp thời. 

Về đối tượng hỗ trợ, quy định áp dụng cho người từ 15 tuổi trở lên và có tham gia lao động, gặp khó khăn. Tức phải là lao động và có yếu tố khó khăn thì mới được chi hỗ trợ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện còn nhiều lao động không về quê đang tiếp tục bám trụ lại ở Bình Dương với hy vọng công ty tái sản xuất để đi làm trở lại ổn định cuộc sống. Tuy nhiên họ đang tiếp tục rơi vào đợt khó khăn mới. Nhiều người, trong gần 4 tháng cầm cự vỏn vẹn chỉ được hỗ trợ 800.000 đồng và 5 kg gạo, chưa nhận được tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ lao động tự do hoặc hỗ trợ lao động mất việc.

Người lao động kỳ vọng, tỉnh khẩn trương hỗ trợ họ lúc "giáp hạt" để họ có thể tiếp tục cầm cự đến khi đi làm và lấy được đợt lương đầu tiên.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về việc nhiều người bị sót, bị chậm trễ trong việc nhận các hỗ trợ chính sách. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống của người dân lao động.

Dãy trọ tại Dĩ An còn sót sau khi Báo Lao Động phản ánh đã được chi hỗ trợ ngày 2.10 .

Lý giải về các trường hợp còn sót, chưa nhận được chính sách hỗ trợ 800.000 của tỉnh Bình Dương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, việc sót các đối tượng có các lý do khách quan và chủ quan. Ví dụ, trong điều kiện thời gian ngắn nhưng các địa phương phải triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong khi đó còn phải chống dịch.

Ngoài ra, thời điểm tháng 8 và tháng 9.2021, toàn tỉnh phải dốc lực lượng để hỗ trợ và chống dịch ở 15 phường "khóa chặt, đông cứng" ở Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên. 

Một lý do khác, các phường ở 3 địa phương trên dân số rất đông, nhiều phường trên 100.000 dân, có thể tương đương với một huyện khác. Trong khi đó, nhiều cán bộ phường, khu phố bị lây nhiễm COVID-19, hoặc chủ trọ vì nhiều lý do khác nhau không lập hoặc chậm lập danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn