MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an đang điều tra dấu hiệu phạm tội vụ đi cấp cứu 5 bệnh viện không được nhận.

Điều tra dấu hiệu phạm tội vụ đi cấp cứu 5 bệnh viện không được nhận

ĐÌNH TRỌNG LDO | 17/08/2021 12:08

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội vụ việc nhiều bệnh viện không nhận cấp cứu, sau đó bệnh nhân về nhà tử vong.

Ngày 17.8, tại buổi họp báo thông tin phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về kết quả xác minh điều tra vụ ông N.D (58 tuổi, ngụ Tân Đông Hiệp, Dĩ An) đi cấp cứu nhưng nhiều cơ sở y tế không nhận, sau đó bệnh nhân về nhà tử vong.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, ngành công an đang xem xét dấu hiệu vi phạm quy định “không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo Bộ Luật Hình sự. Hiện Công an tỉnh đang cùng ngành y tế thẩm định để xác định làm rõ vấn đề này. Tinh thần là sẽ khẩn trương điều tra làm rõ một cách nhanh nhất.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin trong buổi họp báo.

Về việc xác minh thì kết quả ban đầu như sau: khoảng 20h ngày 13.8, người nhà có đưa ông N.D (58 tuổi) đến Trung tâm Y tế thành phố để khám và điều trị bệnh.

Khi đến cổng Trung tâm Y tế thì thấy thông báo trước cổng “Từ ngày 22.7, Trung tâm y tế thành phố Dĩ An sẽ chuyển thành bệnh viện điều trị COVID-19. Tất cả mọi hoạt động khám, chữa bệnh và cấp cứu thông thường sẽ được chuyển về cho 3 bệnh viện vệ tinh là: Phòng Khám đa khoa Ngọc Hồng, Perfect 5 Đông Hòa, Nam Anh, hạn chế tiếp nhận bệnh nhân".

Vì vậy, khi đó người nhà bệnh nhân đã đưa ông N.D đi đến phòng khám đa khoa Ngọc Hồng vào lúc 22h37 bằng xe tải. Phòng khám đã tiến hành phân loại và thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với bệnh nhân và người đi cùng.

Sau khi có kết quả test nhanh COVID-19 âm tính, phòng khám tiến hành cấp cứu cho người bệnh trên bệnh cảnh lúc vào là tri giác lơ mơ, không tiếp xúc được, tiêu lỏng 3 lần, nôn ói 4 lần, tiền sử bệnh là cao huyết áp, đột quỵ não cũ.

Do tình trạng bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn nên phòng khám tiến hành thông báo cho người nhà bệnh nhân chuyển viện về Bệnh viện Quân đoàn 4 vào lúc 23h30.

Do bệnh viện Quân đoàn 4 quá tải cùng một thời điểm, trường hợp này vượt quá khả năng điều trị nên đã tư vấn chuyển sang Bệnh viện Thủ Đức cho kịp thời, có đủ phương tiện cấp cứu và điều trị.

Bên cạnh đó, vì thời điểm đó khu cấp cứu đang xử lý khử khuẩn bề mặt do vừa cấp cứu 1 bệnh nhân suy hô hấp nặng do nhiễm COVID-19, nếu vào khu cấp cứu nguy cơ nhiễm COVID-19 rất cao.

Đến 1h ngày 14.8, người thân của gia đình bệnh nhân có đến phòng khám Nam Anh gặp Bảo vệ của phòng khám hỏi “phòng khám có nhận bệnh không?".

Bảo vệ hỏi tình hình bệnh nhân như thế nào thì người thân trả lời bệnh nhân bị nôn ói, liệt nửa người đã đi 4, 5 bệnh viện (trong đó có Bệnh viện Quân đoàn 4) nhưng không nhận nên đến đây hỏi trước để chuyển bệnh nhân tới.

Người bảo vệ trả lời phòng khám vẫn cấp cứu và khám bệnh bình thường, đồng thời tư vấn nếu bệnh nhân nặng như vậy thì nên chuyển bệnh nhân đi Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Cuối cùng bệnh nhân đã tử vong tại phòng trọ.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, công an cũng đang làm rõ chi tiết Bệnh viện Quân y 4 tư vấn chuyển ông N.D sang Bệnh viện Thủ Đức nhưng người nhà lại đưa bệnh nhân đến Bệnh viện An Phú, sau đó mới đến Phòng khám Nam An rồi đưa về nhà thì tử vong.

Bình Dương đang bị quá tải về y tế do dịch bệnh COVID -19

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh đang đối diện với tình trạng siêu quá tải về y tế. Tỉnh cần hơn 6.000 y bác sĩ, mặc dù được chi viện những vẫn chưa đủ. Hiện Sở phải dàn trải cán bộ y tế tập trung phòng chống dịch bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19. Các y, bác sĩ thời gian dài chống dịch cũng đã thấm mệt. Ngành y tế rất cần sự cảm thông và chia sẻ của nhân dân trong thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Hiện Sở Y tế đang soạn thảo chỉ dẫn về y tế để người dân có thể tiếp cận các bệnh viện và dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Ngành y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân đã đăng ký hoạt động phải thực hiện theo đúng giấy phép được cấp.

Về vụ việc không cấp cứu để bệnh nhân tử vong, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn