MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 14 giờ liên tục cứu hỏa nhưng hiện tại, khu vực nhà xưởng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn âm ỉ cháy. Ảnh: Hà Vy

Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Đình Trường LDO | 29/08/2019 10:52

Sáng 29.8, ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hà Nội đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về vụ cháy lớn tại nhà máy của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Đêm 28.8, vụ cháy lớn đã bùng phát tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) suốt nhiều giờ. Công an Hà Nội đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ.

Sáng 29.8, ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  Công an TP. Hà Nội cho biết: "Tại hiện trường cháy lớn như vậy, các phụ kiện có thể cháy vẫn đang nằm trong khu vực sập đổ. Chúng tôi hiện có ba mũi chữa cháy và đến giờ phút này, vẫn đang duy trì để đảm bảo dập tắt các sự cố cháy nhỏ bên trong". 

This browser does not support the video element.

Ông Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ trao đổi với báo chí.
 

Ông Hiếu cũng thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy sẽ được đánh giá sau khi kiểm tra việc chấp hành phòng cháy chữa cháy của cơ sở, sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. 

Cũng trong sáng cùng ngày, UBND quận Thanh Xuân đã có báo cáo nhanh vụ việc, cho biết: Vào hồi 18h05 ngày 28.8, đã xảy ra cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông; địa chỉ số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Tổng diện tích nhà kho, xưởng là khu vực xảy ra cháy khoảng 6.000m2, các khu vực kho và xưởng bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư nghành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo công an quận và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các kho hàng của nhà máy và các hộ dân liền kề.

Hàng trăm cảnh sát PCCC được huy động. Ảnh: Hà Phương - Tô Thế

Quận Thanh Xuân đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ và 35 phưong tiện các loại thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn (20 xe chữa chảy, 10 xe trực y tế, cấp cứu, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe téc nước, 1 xe máy xúc) và chỉ đạo lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở, huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng 5 phường lân cận phối hợp chữa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển và bảo vệ tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành hỗ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình thuộc 2 phường: Thanh Xuân Trung, Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy, đảm bảo không ảnh hưởng đển người và các tài sản lớn có giá trị... Đến khoảng 23 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Theo báo cáo sơ bộ xác định không có thiệt hại về người. Công tác thông kê thiệt hại về tài sản đang được tiến hành.

Theo thông tin của UBND quận Thanh Xuân, một số hướng xử lý tiếp theo sẽ nhằm khoanh vùng để đập tắt toàn bộ đám cháy, bảo vệ khu vực hiện trường xung quanh.

Công an TP. Hà Nội cũng đã có chỉ đạo giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố chủ trì phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn