MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực xảy ra sự việc giữa cán bộ CDC Hải Dương với người đi xét nghiệm COVID-19. Ảnh cắt từ clip

Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Đặng Luân LDO | 21/07/2021 15:03
Chiều 21.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương xác nhận, có sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người dân đến xét nghiệm tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông sáng 21.7.

Cụ thể, đại diện Sở Y tế Hải Dương cho biết, khoảng 3 ngày nay, nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh rất lớn, dẫn đến hoạt động xét nghiệm SARS-CoV-2 bị quá tải. Người dân chờ đợi lâu, lực lượng làm công tác xét nghiệm vất vả, áp lực, dẫn đến bức xúc giữa 2 bên.

Trong sáng 21.7, một cán bộ CDC Hải Dương có lời qua tiếng lại với người dân làm xét nghiệm COVID-19. Sau đó, vì bức xúc, cán bộ này dùng con dao (dùng để cắt dây căng giãn cách) vung về phía người dân.

Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND phường Trần Phú (TP.Hải Dương) cho biết, sau khi xảy ra sự việc tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm, địa phương cũng ra nắm bắt tình hình, phối hợp đưa người bị thương đi sơ cứu. Đồng thời, đang chờ nắm bắt thông tin từ cơ quan điều tra của công an thành phố về nguyên nhân sự việc trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn