MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người nhập cảnh phải thực hiện cách ly tại các khu tập trung theo quy định. Ảnh: Thành An

Điều tra truy vết người phụ nữ nhập cảnh trái phép tại Vũng Tàu

Thành An LDO | 24/05/2021 11:14

Ngày 24.5, Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thực hiện cách ly đối với 5 người nhập cảnh trái phép, và hiện đang điều tra truy vết 1 người chưa rõ tung tích.

Theo đó, từ ngày 22.5 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã phát hiện có người nhập cảnh trái phép từ Campuchia trên một tàu sà lan. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết các đối tượng này.

Qua quá trình điều tra, đã có 4 đối tượng V.V.Q (SN 1991, Nghệ An), H.V.H (SN 1995, Hà Nam), N.T.V (SN 1982, Hải Dương), T.N.S (SN 1973, Hải Dương) được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đến tối 23.5, những người này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong lần đầu xét nghiệm.

Chủ phương tiện tên T. sau khi nhập cảnh trái phép đã di chuyển khỏi địa bàn đến TP. Hồ Chí Minh. Công an TP. Vũng Tàu phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt được ông T. và đưa cách ly tập trung tại TP. Thủ Đức. Ông này cũng âm tính với SARS-CoV-2 trong lần đầu xét nghiệm.

Qua khai thác các đối tượng trên, biết được còn một người phụ nữ tên T. cũng đi chung nhóm 5 người trên nhưng đã tách đi riêng lẻ và chưa ra trình diện. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra truy tìm.

Bên cạnh đó, những trường hợp tiếp xúc gần với những người nhập cảnh trái phép trên (10 người) đã được cách ly theo quy định và giám sát bởi Hải đội Biên phòng và Trung tâm Y tế phường Rạch Dừa. Các phương tiện cũng đã được phun khử khuẩn theo quy định

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn