MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình bà Lê Thị Diên ở xã Trung Lộc, huyện Can Lộc xây nhà trong phần đất đã xác định cao tốc Bắc - Nam đi qua nên bị chính quyền đình chỉ. Ảnh: TT

Đình chỉ thêm nhiều hộ dân xây dựng “đón” bồi thường cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN LDO | 19/03/2022 16:25
HÀ TĨNH - UBND xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) vừa lập biên bản, đình chỉ xây dựng chuồng trại, tường rào và trồng cây trong phần đất đã xác định hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua đối với 6 hộ dân trên địa bàn.

Ngày 19.3, ông Đặng Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa - cho biết, tại xã Kỳ Hoa đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp xây dựng tường rào, chuồng trại và trồng cây trên phần đất vườn của họ.

Tuy nhiên, do xây dựng trong khu vực đã xác định dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua nên khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Kỳ Hoa đã lập biên bản các trường hợp vi phạm, tuyên truyền người dân không được xây dựng, cơi nới, trồng cây trong phạm vi tuyến đường cao tốc đi qua, làm ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng.

Trước đó, UBND xã Trung Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cũng phát hiện, đình chỉ hộ dân Lê Thị Diên xây nhà ở tại thôn Minh Hương, xã Trung Lộc nằm trong hướng tuyến đã xác định cao tốc Bắc - Nam đi qua.

Đáng nói, sau khi đình chỉ, hộ dân này không chấp hành mà vẫn tiếp tục xây dựng thêm. Sự việc sau khi UBND huyện Can Lộc chỉ đạo quyết liệt nên gia đình này đã cam kết không tiếp tục vi phạm.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua Hà Tĩnh có 3 dự án thành phần gồm đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài hơn 35km, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54km, đoạn Vũng Áng - Bùng (Quảng Bình) dài 56km (đoạn Hà Tĩnh dài gần 14km).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn