MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng mở rộng vùng xanh, khu biệt điểm đỏ để kiểm soát chặt. Ảnh: TC

Định danh "điểm đỏ", Đà Nẵng thay đổi rõ cách ứng xử với phòng dịch

An Thượng LDO | 17/09/2021 09:04

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo chính quyền các cấp đánh giá lại ngay các vùng, vùng xanh, vùng vàng và các điểm đỏ. Phải gọi đúng tên là “điểm đỏ” và phạm vi kiểm soát. Điều này có nghĩa là mở rộng vùng hoạt động cho dân, khu biệt điểm có dịch, phong tỏa hẹp điểm dịch và vùng có nguy cơ cao để tránh ảnh hưởng đến xã hội.

Sau nhiều ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19, thậm chí không còn xuất hiện ca mắc trong cộng đồng thì bất ngờ chiều 16.9, Đà Nẵng lại phát hiện 5 người trong một gia đình dương tính SARS-CoV-2.

Tuy vậy, tình hình chung thì Đà Nẵng đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh, vì vậy đã thực hiện nới lỏng nhiều hoạt động đời sống, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 16.9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong ngày 17.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố sẽ tổng hợp tình hình đợt xét nghiệm mới nhất để lãnh đạo thành phố bàn và quyết định các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo, có thể tiếp tục mở thêm các hoạt động.

Hiện có nhiều hoạt động được mở ra nhưng người dân không có giấy đi đường nên không có đủ nhân lực để thực hiện. Vì vậy, đối với những hoạt động đã cho phép nới lỏng thì các quận, huyện phải hỗ trợ cho người dân, bởi các văn bản không thể nói được hết các tình huống đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo địa phương phải xuống ngay hiện trường khi phát sinh ca mắc mới nhằm chỉ đạo việc khoanh vùng phong tỏa phù hợp, truy vết khẩn cấp, không để dịch lây lan.

Tuy nhiên ông Quảng cũng đề nghị CDC Đà Nẵng đánh giá lại chính xác các vùng, thống kê số liệu lại đầy đủ các điểm đỏ theo Công điện số 1409 ngày 15.9.2021 của Bộ Y tế. Trong đó có việc rất là quan trọng, đó là đánh giá lại các vùng, vùng xanh, vùng vàng và các điểm đỏ (không dùng vùng đỏ). Phải gọi đúng tên là “điểm đỏ” và các phạm vi để kiểm soát.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn