MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người sập bẫy chiêu trò tuyển cộng tác viên bán hàng trên Facebook. Ảnh: Hữu Chánh

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN LDO | 12/08/2023 13:26

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Lừa đảo qua mạng xã hội

Tham gia một trang giới thiệu việc làm online trên Facebook, chị T.K (Hà Nội) được hướng dẫn truy cập vào các link để mua hàng. Sau khi đặt hàng thành công với các sản phẩm giá trị nhỏ, chị T.K được chuyển lại tiền (cả gốc lẫn lãi).

Tiếp đó, chị bắt đầu mua thêm các sản phẩm có giá trị cao hơn. Thế nhưng, đến lúc này, hệ thống liên tục báo lỗi, không thể hoàn lại tiền. Liên lạc với người đã hướng dẫn làm việc, chị T.K mới phát hiện mình đã bị chặn Facebook.

Đến khi biết bản thân bị lừa, thì chị T.K đã mất hơn 50 triệu đồng.

Tương tự, chị M.M (Hà Nội) cũng bị sập bẫy khi làm cộng tác viên online. Thời điểm tìm việc, chị M được giới thiệu đây là công việc "việc nhẹ, lương cao", chỉ cần ngồi nghe nhạc để tăng lượt like, lượt view cho ca sĩ là có thể nhận tiền.

Thế nhưng, để rút được tiền về tài khoản, chị phải nạp một số tiền vào để hệ thống kích hoạt. Sau nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền lên tới 125 triệu đồng, chị mới phát hiện mình đã bị lừa.

Theo Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), thời gian vừa qua, các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022.

Có 3 nhóm lừa đảo chính (giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, nhắm vào các nhóm đối tượng: Người cao tuổi với 15 hình thức lừa đảo thường xuyên; trẻ em có 3 hình thức dẫn dụ trên mạng; sinh viên/thanh niên có 13 hình thức; các đối tượng công nhân/người lao động, nhân viên văn phòng bị dẫn dụ với 19 hình thức lừa đảo...

Xác thực bằng số điện thoại

Mới đây, Bộ TTTT đề xuất bổ sung quy định xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - đề xuất xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại được đưa ra trong bối cảnh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng. Vậy nên, cần phải quản lý chặt các tài khoản mạng xã hội.

Các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube xác định bằng số điện thoại, Twitter bằng email, Facebook chọn một trong hai hình thức trên, Tiktok đăng ký hình thức nào thì xác thực qua hình đó, có thể là tài khoản mạng xã hội, email hoặc số điện thoại.

Trong đó, xác thực bằng số điện thoại chiếm khoảng 30%, 30% đối với email, và 40% là chọn một trong hai hình thức email hoặc điện thoại di động.

Mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn, có sức lan tỏa nhanh, việc xác thực giúp cho mỗi người có trách nhiệm, ý thức hơn trong việc cung cấp công tin. Vậy nên, theo bà Huyền, việc đưa ra quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, hiện nay người dùng mạng xã hội có xu hướng chuyển từ dùng trên máy tính sang sử dụng trên mobile. Vì vậy việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại di động sẽ tiện dụng hơn cho người dùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn