MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hãng xe trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1, tăng giá dịp lễ 2.9 cao hơn so với giá ngày thường . Ảnh: M.Q

Dịp nghỉ lễ 2.9, xe ngoài bến hét giá trên trời

MINH QUÂN LDO | 30/08/2019 06:24

Nắm bắt nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2.9 của người dân tăng cao, nhiều hãng xe bên ngoài bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.

Xe ngoài bến đua nhau "chặt chém"

Nếu như các nhà xe trong bến chỉ được phụ thu tối đa 40% giá vé dịp lễ 2.9, thì nhiều hãng xe bên ngoài dưới dạng hợp đồng du lịch (open tour), chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang (Khánh Hòa) tăng giá khá cao.

Những hãng xe như P.N, T.L.V, H.C,… có văn phòng trên đường Phạm Ngũ lão (quận 1), tăng giá từ 70-90%. Ngày thường giá vé chỉ 200.000 đồng -220.000 đồng/chỗ giường nằm, nhưng giá dịp lễ 2.9 bị đẩy lên 370.000 đồng - 400.000 đồng/vé.

Trưa 29.8, chúng tôi đến văn phòng nhà xe H.C trên đường Phạm Ngũ Lão hỏi mua vé xe tối ngày 30.8 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang. Nhân viên hãng xe này báo giá 400.000 đồng/giường nằm, trong khi ngày thường giá chỉ 210.000 đồng. Như vậy mức tăng giá vé dịp lễ 2.9 của nhà xe H.C là 90,5%.

Nhân viên nhà xe H.C giao dịch với khách hàng. Ảnh: M.Q

So sánh với giá vé nhà xe P.T bán trong bến xe Miền Đông là 292.000 đồng/vé cho cùng chặng đường và cùng ngày đi. Như vậy, giá của xe ngoài bến cao hơn giá vé xe trong bến 108.000 đồng.

Tương tự, tại văn phòng nhà xe P.N, khi hỏi đặt chỗ xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang tối 31.8, nhân viên bán vé báo giá là 370.000 đồng/ vé giường nằm trong khi ngày thường giá vé chỉ 210.000 đồng. Giá vé dịp lễ 2.9 của nhà xe P.N tăng hơn 76% so với giá ngày thường.

Khi chúng tôi chê vé đắt thì nhân viên nhà xe P.N giải thích việc tăng giá để bù đắp chiều chạy rỗng vào lại thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng năm nào vé cũng tăng như vậy.

Anh Nguyễn Văn Bình (quê Khánh Hòa) - làm công nhân ở quận Thủ Đức - bức xúc: “Tôi mua 3 vé về Nha Trang ngày 31.8 tốn gần 1.200.000 đồng. Tôi được biết dịp lễ 2.9 giá vé tăng không quá 40% nhưng các nhà xe bên ngoài lại tăng gần gấp đôi so ngày thường, khiến những người lao động nghèo như chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

Cơ quan chức năng bất lực?

Theo lãnh đạo Thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh), đối với giá vé xe khách tuyến cố định hoạt động tại bến, lực lượng Thanh tra đã kiểm tra, rà soát và chưa phát hiện doanh nghiệp nào thực hiện sai quy định về giá.

Nếu thanh tra giao thông phát hiện doanh nghiệp nào nâng giá vé sai quy định, "chặt chém", o ép khách sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, đối với việc tăng giá vé cao ngất ngưởng của các doanh nghiệp vận tải hành khách bên ngoài, lãnh đạo Thanh tra giao thông cho rằng rất khó để xử lý.

Bởi lẽ, do các doanh nghiệp này kinh doanh vận tải hành khách dạng hợp đồng, du lịch nên giá tự thỏa thuận với hành khách, chứ không phải đăng ký, kê khai giá vé với các cơ quan chức năng như các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe.

Trước việc một số hãng xe thương hiệu tại bến xe Miền Đông hết vé dịp lễ 2.9, lãnh đạo bến xe này cho biết đã lên kế hoạch tăng cường xe hợp đồng, trái tuyến và xe buýt tại bến.

Bến xe Miền Đông khuyến cáo hành khách nên mua vé bên trong bến để tránh tình trạng bị "chặt chém" về giá. Hiện bến xe vẫn còn nhiều vé xe tăng cường đủ phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ, chất lượng xe đảm bảo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn