MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn đi vào hoạt động (11.5) rất vắng khán giả.

Đìu hiu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Trần Tuấn - Sương Mai LDO | 13/05/2019 16:18
Trái với kì vọng ban đầu, sau 1 năm hoạt động, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ thưa thớt người qua lại.

Ghi nhận vào các tối cuối tuần 11.5 và 12.5, phố Trịnh Công Sơn rất vắng. Tại khu vực được dành riêng làm khu phố ẩm thực, bên quầy chỉ lác đác vài khách.

Thậm chí, tối 11.5, tại chương trình văn nghệ kỉ niệm 1 năm phố đi bộ Trịnh Công Sơn, dù cho ban tổ chức mời gọi loa đến 3, 4 lần nhưng cuối cùng các nghệ sĩ vẫn phải biểu diễn trong tình trạng gần như không có khán giả.

 Cảnh đìu hiu tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Chị Trần Thu Hà (45 tuổi, người dân sống trên phố Trịnh Công Sơn) kể: "Ban tổ chức cũng mời ca sĩ đến hát. Chương trình rất hay. Nhưng cả phố vắng như vậy thì một chương trình ca nhạc thôi không đủ để thu hút du khách đến được", chị Thu Hà nói.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) - chủ một quán nước trên phố Trịnh Công Sơn cho biết: "Tuyến phố này trước cũng có nhiều hàng quán đa dạng lắm nhưng do vắng khách không buôn bán được nên họ lần lượt nghỉ, giờ chỉ còn lại vài quán".

 Khu văn hoá, ẩm thực của phố đi bộ vào cuối tuần.

Có thể thấy, các hoạt động trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn không có gì nhiều, cơ bản là những trò chơi cho trẻ nhỏ tập trung ở quảng trường giữa hồ và các chương trình văn nghệ được tổ chức vào mỗi tối cuối tuần. Ngoài ra còn có thêm một vài quán đồ ăn và quán nước dọc theo con phố cho khách có thể nghỉ chân thưởng thức.

Đang đi dạo trên phố Trịnh Công Sơn, trả lời phóng viên, anh Trần Văn Dũng (32 tuổi, Cầu Giấy) cho biết mình không thường xuyên đến phố đi bộ này.

Khu vui chơi cho trẻ em cũng chỉ lác đác khách. 

"Mình thường đưa gia đình đi phố đi bộ Hồ Gươm vì trên đó náo nhiệt hơn, có đủ cả trò chơi cho trẻ con và chỗ ăn uống, giải trí cho người lớn. Thỉnh thoảng muốn ngồi yên tĩnh, tận hưởng không khí trong lành mình mới đến phố Trịnh Công Sơn", anh Dũng chia sẻ.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện UBND quận Tây Hồ thừa nhận, đơn vị đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động thu hút du khách đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

"Trước mắt, UBND quận Tây Hồ đang cố gắng báo cáo đánh giá và đưa ra phương án phát triển phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Chúng tôi vẫn sẽ mở rộng tuyến phố này cả về diện tích và các hoạt động văn hoá  hấp dẫn với kỳ vọng nơi đây thành một không gian đi bộ đẹp, lãng mạn thu hút khách như đúng kì vọng", đại diện UBND quận Tây Hồ khẳng định.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức đi vào hoạt động cách đây 1 năm (ngày 11.5.2018). 

Theo đó, khu phố đi bộ mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gồm phố Trịnh Công Sơn (đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ) và một phần ngõ 413 Âu Cơ.

Thời gian hoạt động tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn từ 19h30 tối thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mọi hoạt động liên quan đến không gian đi bộ của tuyến phố do UBND quận Tây Hồ quản lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn