MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì công nhân thời vụ chưa quay trở lại làm việc sau Têt Nguyên đán. Ảnh: Văn Đức.

Doanh nghiệp gặp khó vì công nhân thời vụ bận du Xuân

Văn Đức LDO | 03/02/2023 15:30

Yên Bái - Nhiều công nhân lao động thời vụ bận du Xuân, chưa quay lại làm việc khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, số lượng công nhân quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán chưa được như mong muốn khiến việc nhận các đơn hàng bị hạn chế.

Ngày 3.2, có mặt tại Hợp tác xã may bao bì xuất khẩu Vũ Gia, ở thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, PV ghi nhận các công nhân đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, gần nửa xưởng may trống công nhân đứng máy, số lượng công nhân làm việc còn thưa thớt.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Cường - Quản lý Xưởng may bao bì xuất khẩu Vũ Gia cho hay, Xưởng bắt đầu quay lại làm việc từ ngày 28.1 (tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán), đến nay mới xưởng có khoảng 20 công nhân đang làm việc, chưa được 1 nửa so với trước Tết.

Xưởng may bao bì xuất khẩu Vũ Gia hiện chưa đến 50% công nhân quay trở lại làm việc. Ảnh: Văn Đức.

Theo ông Cường, do công nhân làm việc tại xưởng chủ yếu là lao động thời vụ nên sau Tết Nguyên đán, nhiều người do bận việc trồng cấy, du xuân nên chưa quay lại làm việc.

Thêm nữa, do đặc thù địa bàn, nhiều gia đình làm bầu quế theo thời vụ, lương khoán ngày cao nên chưa muốn quay lại làm việc. Thường họ chỉ quay lại làm việc ngoài tháng 1 dương lịch, ông Cường cho biết thêm.

Tương tự, Doanh nghiệp tư nhân quế Tiến Hồng, ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã nhận 1 số đơn hàng để xuất khẩu đầu năm, nhưng do số lượng công nhân quay trở lại làm việc thấp nên đã phải "nhường" cho các đơn vị khác làm.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân gặp khó do số lượng công nhân quay trở lại làm việc thấp. Ảnh: Văn Đức.

Ông Nguyễn Huy Tiến - Giám đốc Công ty Quế Tiến Hồng cho hay, hiện đơn vị có khoảng gần 30 công nhân làm việc, trong khi số lượng đơn hàng đầu năm lớn nên đã phải thu mua thêm từ các doanh nghiệp cùng ngày để kịp thời bàn giao cho đối tác.

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV, tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, số lượng công nhân quay trở lại làm việc với tỉ lệ cao, có đơn vị gần như 100%.

Tại doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, ở tại thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, không khí lao động hiện đang rất hăng say, rất nhiều công nhân đã quay lại làm việc sau Tết.

Số công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa gần 100% quay trở lại làm việc sau Tết. Ảnh: Văn Đức.

Theo đại diện công ty này cho hay, ngay từ trước Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã ký kết một số đơn hàng cần xuất sau Tết nên đã có trao đổi và động viên công nhân quay trở lại làm việc ngay từ ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết) để kịp bàn giao cho đối tác.

Hiện 80 công nhân của công ty đã quay trở lại làm việc và đảm nhiệm các vị trí để kịp thời hoàn thiện các đơn hàng khách đặt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn