MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Doanh nghiệp nổ mìn khiến người dân "kêu cứu", Phó Chủ tịch tỉnh về thị sát

QUÁCH DU LDO | 17/12/2020 13:23

Sau khi nắm được thông tin người dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) “kêu cứu” vì nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm, Phó Chủ tịch tỉnh đã về thực địa tại hiện trường.

Sau tiếng nổ mìn, dân tháo chạy

Theo đó, thời gian gần đây, hàng chục hộ dân thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc (Nông Cống – Thanh Hóa) bức xúc phản ánh về tình trạng, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thanh Hưng (Công ty Thanh Hưng) nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá núi Hào, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Khu vực mỏ đá, nơi Công ty Thanh Hưng nổ mìn gây ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Q.D

Đỉnh điểm nhất là ngày 2.12 vừa qua, công ty này cho nổ mìn khai khác đá khiến cả một khu vực bị rung chuyển, bụi bao trùm toàn khu dân cư, khiến người dân la hét, chạy toán loạn.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Lê Thị Nương cho biết, nhiều năm nay, 18 hộ dân tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc đã rất bức xúc, gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh việc nổ mìn khai thác đá của Công ty Thanh Hưng, nhưng đều không giải quyết được. Khiến các hộ dân phải chấp nhận sống trong cảnh hoang mang, lo sợ mỗi khi công ty nổ mìn khai thác đá.

Chị Lê Thị Nương trao đổi về sự việc công ty nổ mìn khiến người dân phải tháo chạy. Ảnh: Q.D

“Đỉnh điểm nhất là vào trưa 2.12 vừa qua, khi chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì công ty cho nổ mìn. Sau tiếng nổ vang trời, hàng trăm m3 đá ụp xuống, bụi bao trùm toàn khu dân cư. Thấy vậy hầu hết mọi người đều la hét, bỏ mâm cơm, chạy toán loạn” – chị Nương cho hay.

Ông Lê Đình Chuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, thông tin người dân phản ánh về sự việc Công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá, gây rung lắc và bụi vào ngày 2.12 vừa qua là chính xác.

This browser does not support the video element.

Video tại thời điểm xảy ra vụ nổ mìn khai thác đá. Video: Người dân cung cấp

“Sau khi xảy ra sự việc, xã đã cử đại diện tới hiện trường cùng công ty và người dân lập biên bản ghi nhận hiện trạng và đưa ra các biện pháp khắc phục tạm thời. Cùng với đó, xã đã gửi báo cáo đến cơ quan cấp trên để có phương hương, biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc” – ông Chuyên thông tin.

Yêu cầu dừng khai thác đá

Được biết, sau khi nắm bắt được thông tin trên, chiều ngày 16.12, ông Lê Đức Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan, trực tiếp đến thị sát tại hiện trường mỏ đá và lắng nghe ý kiến của các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (người chỉ tay) cùng đoàn khảo sát tại mỏ đá, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P.S

Sau đó, đoàn đã có buổi làm việc với huyện Nông Cống và đại diện phía Công ty Thanh Hưng. Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng đã báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Thanh Hưng; việc cấp phép khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ; nguồn gốc đất của các hộ dân xung quanh mỏ. Đặc biệt là vụ nổ mìn khai thác đá vào ngày 2.12, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân gần khu vực mỏ.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã yêu cầu, Công ty Thanh Hưng tạm dừng hoạt động khai thác trong thời gian 3 tháng và phối hợp với chính quyền địa phương, thống kê mức độ ảnh hưởng đến các hộ dân để có phương án hỗ trợ hợp lý.

Cùng với đó, giao các sở ban ngành có liên quan và huyện Nông Cống khẩn trương kiểm tra lại hoạt động khai thác của công ty, xây dựng phương án khai thác tối ưu, xử lý dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn