MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác, phế thải xây dựng đổ la liệt trong khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B. Ảnh: Đoàn Hưng

Doanh nghiệp phải chi cả trăm triệu đồng mỗi năm để dọn phế thải đổ trộm

Đoàn Hưng LDO | 08/05/2023 15:15

Quảng Ninh - Dù đã thuê bảo vệ trông chừng những người đổ trộm rác thải vào khu đô thị, nhưng hằng năm, chủ đầu tư dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B (phường Hà Khánh, TP Hạ Long) là Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội vẫn phải bỏ ra 120 triệu đồng để xúc, dọn dẹp hàng tấn rác thải.

Mới đây, phóng viên Báo Lao Động nhận được cuộc gọi phản ánh của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về việc đơn vị vừa bắt quả tang 2 xe ô tô chở đồ nội thất đã qua sử dụng tập kết tại khu đô thị để chờ tiêu hủy. Đây là kết quả sau bao ngày phục kích của tổ bảo vệ công ty.

Một xe bán tải chở đầy đồ phế thái đang chờ đổ thải.

Ông Hà Văn Doanh, nhân viên bảo vệ khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, cho biết: “Trước đây chưa có sự đấu nối giữa các khu đô thị, người và phương tiện ra vào khu đô thị còn dễ kiểm soát. Còn giờ có đến 10 lối vào khu đô thị này mà chỉ có 2 bảo vệ. Nhiều xe chở vật liệu bị phát hiện ngăn chặn thì họ lại vòng đường khác đổ ngay phía sau lưng chúng tôi, nhìn thấy chạy lại gần thì họ đi mất. Thời gian đổ trộm thường vào buổi tối hoặc giữa trưa, buổi sáng sớm”.  

“Tình trạng đổ trộm phế thải tại đây diễn ra đã nhiều năm. Chúng tôi không có chức năng xử phạt, mà chỉ có thể bố trí bảo vệ trông coi. Chất thải, phế thải tập trung ở ven đường với nhiều loại như bê tông, gạch, nhựa, xốp, giường, tủ, bàn, ghế, thiết bị điện dân dụng, điện tử hỏng, gương, kính vỡ” - ông Hà Văn Doanh thông tin thêm.

Dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B được triển khai năm 2003, tổng diện tích gần 70ha, do Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư. Năm 2018, 100% hệ thống hạ tầng trong khu đô thị hoàn thiện và được bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện toàn bộ khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B chỉ có 10% dân cư đến ở, còn lại là khu vực đất trống. 

Ông Ngô Văn Bắc, cán bộ phụ trách quản lý Dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B cho biết: "Từ 26.4 đến ngày 6.5.2023, bảo vệ công ty đã bắt quả tang 2 xe đổ trộm rác thải là đồ nội thất cũ, khi bảo vệ hỏi thì những người này cho biết mang đến đây đốt. Công ty đã chụp ảnh các phương tiện gửi UBND phường Hà Khánh kiểm tra, xử lý".

Bắt quả tang xe ô tô tải đổ trộm rác thải là các đồ nội thất bỏ đi ngày 26.4.2023.

Nạn đổ trộm rác thải đã diễn ra phổ biến 5 năm trở lại đây khi hạ tầng giao thông khu đô thị hoàn thành, mức độ ngày càng nhiều, táo tợn hơn. Trung bình cứ 2 tháng một lần, công ty phải thuê máy xúc, ô tô, dọn dẹp đống phế thải này để đảm bảo mỹ quan đô thị và mỗi lần như vậy cũng khoảng 20 triệu đồng, 1 năm là 120 triệu đồng.  

Rác thải ngập tràn trong các ngả đường thuộc khu đô thị.

Ông Trần Việt Hùng - Chủ tịch UBND phường Hà Khánh - cho biết: “UBND phường đang phối hợp với Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội xác minh giải quyết các trường hợp đổ trộm rác thải theo đơn vị phản ảnh. Trước mắt, phường đã gửi hình ảnh, thông tin cho công an giải quyết theo quy định, đồng thời đề nghị công an phường gửi hình ảnh co công an thành phố Hạ Long để xác minh lai lịch các xe đổ trộm để có hướng xử lý.

"UBND phường sẽ đi đến cùng sự việc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. UBND phường cũng đề nghị chủ đầu tư dự án tiếp tục ghi hình lại các trường hợp đổ trộm rác, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị” - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn