MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chim Phượng Hoàng Đất là loài chim quý, được bảo tồn trong sách đỏ.

Doanh nhân bị "tố" ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất: Cơ quan Bình Phước vào cuộc xác minh

Huân Cao LDO | 26/11/2018 18:47

Một doanh nhân bị dư luận "tố" là làm thịt 2 con chim Phượng Hoàng Đất rồi đưa lên Facebook khoe. Trước thông tin phản ánh này ngành kiểm lâm Bình Phước vào cuộc xác minh.

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một doanh nhân làm thịt chim Hồng Hoàng hay còn gọi là Phượng Hoàng Đất để ăn thịt.

Theo đó, chủ tài khoản Facebook Tuan Kiet có post hình ảnh 2 con chim có hình dáng giống chim Hồng Hoàng đã vặt lông với lời nhắn: “Co ai nhau khong, thieu tay”. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook Tuan Kiet này hiện là giám đốc của một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM.

Được biết, Phượng Hoàng Đất là một loài chim rất quý thuộc diện bảo tồn đặc biệt. Người nào khai thác và săn bắn loài chim này có thể bị xử lý hình sự. 

Tại Việt Nam, loài chim này sinh sống chủ yếu tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước). Mỏ loài chim được rao bán trên thị trường có khi lên đến hơn 6000USD/kg, tương đương 130 triệu đồng/kg.

Hình ảnh xuất hiện trên Facebook Tuan Kiet, dự luận nghi ngờ đây là chim Phượng Hoàng Đất.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết, Phượng Hoàng Đất được xếp với danh sách các loài nguy cấp trong sách đỏ của IUCN.

Theo đại diện IUCN, Phượng Hoàng Đất (danh pháp: Buceros bicornis) là thành viên to lớn nhất trong họ Hồng hoàng (Bucerotidae), sinh sống chủ yếu trong các khu rừng của Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc.

"Bất kể tổ chức hay cá nhân nào xâm phạm đến loài chim này một cách phi pháp, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam vào cuộc xử lý." - đại diện IUNC.

Chiều 26.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Tánh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Phước cho biết, sau khi nhận được hình ảnh do Báo Lao Động cung cấp, ông đã chỉ đạo cấp dưới vào cuộc xác minh.

"Chúng tôi sẽ điều tra chim này là chim Phượng Hoàng hay là chim Cao Cát cùng họ với chim Phương Hoàng, vì 2 loài này rất giống nhau. Nếu điều tra đúng là chim Phượng Hoàng như dư luận phản ánh, thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo  quy định pháp luật. Khi có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ thông tin đến Báo Lao Động về nội dung phản ánh này." - ông Tánh nói.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là chim Cao Cát cùng họ với Phượng Hoàng Đất đươc phép nuôi ăn thịt.
PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ với ông Tuấn Kiệt, chủ Facebook Tuan Kiet để xác minh thông tin, tuy nhiên chưa nhận được thông tin phản hồi. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn