MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiếu tá Tuấn hỗ trợ cho 2 thanh niên mãn hạn tù về quê. Ảnh: NVCC.

Đội “Phản ứng nhanh” giúp người nghèo trong COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải LDO | 19/08/2021 10:13

Họ là những người làm đủ ngành nghề đã chung tay, kêu gọi giúp đỡ những người nghèo, neo đơn, những người trong cách khu cách ly do dịch COVID-19 ở Ninh Thuận. Đội phản ứng nhanh (PUN) Ninh Thuận luôn sẵn sàng khi có người gặp khó khăn vì dịch.

Tan ca, Thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội Trưởng Đội CSGT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, thay vội bộ quân phục. Anh tấp xe mua vội ổ bánh mì vừa lái vừa ăn để kịp chạy ra xã Cà Ná nhận 200 chai nước mắm của mạnh thường quân cho người nghèo.

Thiếu tá Tuấn kể, anh thích làm từ thiện để giúp đỡ những người nghèo, khó khăn. Trước đây, anh cùng bạn bè thường chung tay để đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, hạn hán.

Dịch COVID-19 bùng phát, Thiếu tá Tuấn cùng các đồng đội ngày đêm trực chốt kiểm soát, là lá chắn phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự. Mặc dù nhiệm vụ căng thẳng và vất vả, anh vẫn đau đáu những người nghèo đã khó khăn sẽ càng khó hơn trong dịch COVID-19.

“Tình cờ gặp người bạn cùng chí hướng, chúng tôi đã đứng ra tập hợp bạn bè thành lập đội “phản ứng nhanh” gọi tắt là “PUN Ninh Thuận”. Và chúng tôi lên phương án làm”, anh Tuấn kể.

Đội được 11 người đăng ký tham gia, anh Tuấn đã liên hệ với lãnh đạo tỉnh đề nghị được giúp cho cấp giấy xác nhận để đội hoạt động. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các thành viên và phương tiện được cấp giấy chứng nhận hoạt động thiện nguyện với tên “Phản ứng nhanh Ninh Thuận”.

Phản ứng nhanh Ninh Thuận trao quà hỗ trợ cho người nghèo ở phường Kinh Dinh. Ảnh: Huỳnh Hải.

Quy chế của Đội là các thành viên tự nguyện đóng góp đồng thời kêu gọi, làm cầu nối các mạnh thường quân, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Đội sẽ phân phát nhu yếu phẩm tận tay cho người nghèo, neo đơn, khó khăn và trong các khu cách ly tập trung.

Từ khi thành lập, PUN Ninh Thuận luôn đồng hành và hỗ trợ hàng trăm trường hợp khó khăn, trở ngại vì dịch COVID-19. PUN Ninh Thuận đã đóng góp và kêu gọi hàng hóa ước tính trên 500 triệu đồng để chia sẻ đến người dân.

Trưa 8.8, hai thanh niên vừa mãn hạn tù ở Trại giam Sông Cái đi bộ về quê được các chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an TP.Phan Rang - Tháp phát hiện và gọi cho PUN Ninh Thuận. Lập tức anh Tuấn đã có mặt đưa 2 thanh niên trên đi test nhanh COVID-19. Sau đó, anh đã gửi nhờ xe đưa 2 thanh niên về quê ở Bình Thuận và Đồng Nai.

Anh Tuấn kể, hết giờ làm ở đơn vị, anh lại lái xe cùng anh em trong Đội đi bốc hàng của các mạnh thường quân cho. Bất cứ mạnh thường quân ở đâu cho gì từ gạo, mắm, cá, rau củ, các anh đều đến nhận và chở về điểm tập trung.

PUN Ninh Thuận tiếp nhận rau củ của các mạnh thường quân. Ảnh: Pun Ninh Thuận.

Đội chỉ có 11 thành viên cộng với dịch phải giãn cách nên hầu hết các anh tự tay làm từ cân gạo, phân chia rau củ. Tất cả đều được ghi lại sổ sách thu chi rõ ràng để báo mạnh thường quân. Anh em trong Đội phải tự bỏ tiền xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định 3 ngày/lần.

“Mới đầu làm, bà xã giận và lo lắng vì công việc mình bận rộn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mình nói với bà xã trời cho anh sức khỏe, anh gánh vác được. Dịch nhiều, người dân rất khó khăn nên mình cùng chung tay chia sẻ”, anh Tuấn cười nói. Anh kể, sau đó thấy việc làm của chồng được nhiều người ủng hộ nên bà xã cũng yên tâm.

Trưởng đội “PUN Ninh Thuận” cho biết mục tiêu của Đội sắp tới sẽ là trao phần quà trị giá 300.000 đồng cho 842 hộ nghèo ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Sau đó, Đội sẽ tiếp tục trao quà đến các huyện khác trong tỉnh.

“PUN Ninh Thuận đặt mục tiêu sẽ tiếp tục đồng hành các năm về sau để giúp đỡ những người nghèo, hoạn nạn trong bão lũ, thiên tai” - anh Tuấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn