MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện nay, xã Đắk Wer đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng mã vùng trồng... hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả, gia tăng thu nhập. Ảnh: Đức Hùng

Đổi thay trên xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên ở Đắk Nông

Phan Tuấn LDO | 20/12/2023 11:42

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả phấn đấu không ngừng nghỉ của chính quyền, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Hạ tầng "thay da, đổi thịt"

Về xã Đắk Wer hôm nay nhìn từ xa đã thấy những vựa hồ tiêu, cà phê, cây ăn trái xanh tốt. Ẩn mình phía sau đó là những ngôi nhà mái Thái, nhà cao tầng... khang trang, hiện đại.

Thay đổi rõ nét nhất ở địa phương này còn phải kể đến những tuyến đường bê tông được nâng cấp, làm mới thông thoáng, rất thuận lợi cho người dân giao thương, đi lại. Hai bên các tuyến đường còn được người dân trồng hoa, cây cảnh để tạo điểm nhấn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đắk Wer là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Bảo Lâm

Để có được kết quả trên, thời gian qua, xã Đắk Wer đã huy động trên 42 tỉ đồng thực hiện 19 tiêu chí quy định trong chương trình nông thôn mới.

Trong đó, ngân sách Trung ương 12,2 tỉ đồng, chiếm 29,1%; ngân sách huyện 12,3 tỉ đồng, chiếm 29,3%; nhân dân đóng góp 17,5 tỉ đồng, chiếm 41,5%. Đến nay, Đắk Wer đã đạt 19/19 tiêu chí, với 75 chỉ tiêu khác nhau theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Phạm Văn Tứ, một người dân ở thôn 1, xã Đắk Wer phấn khởi cho biết, trước đây tuyến đường giao thông nông thôn ở đây chỉ rộng 3m nên phương tiện rất khó lưu thông, nhất là khi có 2 xe ô tô đi ngược chiều.

Khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn đã vận động nhân dân hiến đất, cây trồng, giải phóng mặt bằng mở rộng đường lên gấp đôi so với trước. Chính điều này đã tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Hiện nay mức thu nhập của người dân xã Đắk Wer đã được nâng cao trên 52 triệu đồng/người/năm (Mô hình chăn nuôi bò ở xã Đắk Wer ). Ảnh: Bảo Lâm

Nâng cao đời sống nhân dân

Theo UBND xã Đắk Wer, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của khoảng 80% người dân địa phương. Qua thống kê cho thấy, hiện toàn xã đang có gần 4.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp.

Thế nên, ngay từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã xác định tập trung phát triển ngành nông nghiệp có chiều sâu, bền vững để gia tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện xã có các chuỗi liên kết bền vững về hồ tiêu, cà phê, sầu riêng gắn với mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Theo UBND xã Đắk Wer, hiện toàn xã có khoảng 2.200 hộ, gần 10.000 nhân khẩu. Điều đáng phấn khởi nhất là thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Hạ tầng giao thông ở xã Đắk Wer đã có bước chuyển biến mạnh theo hướng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Hùng

Ông Võ Ngọc Anh, Quyền Chủ tịch UBND xã Đắk Wer cho biết, thời gian qua, xã Đắk Wer luôn đồng hành cùng người dân để nâng cao cuộc sống cho nhân dân.

Mục tiêu của xã Đắk Wer là ngày càng có nhiều người dân khá giả và không còn hộ nghèo, cận nghèo. Địa phương sẽ không bao giờ bằng lòng với hiện tại, trước mắt sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt được phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu trong buổi lễ Công nhận xã nông thôn mới nâng cao cách đây không lâu, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận những nỗ lực của xã Đắk Wer để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Hiện xã Đắk Wer đã có các chuỗi liên kết bền vững về hồ tiêu, cà phê, sầu riêng gắn với mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Đức Hùng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc nếu dừng lại có nghĩa là rớt chuẩn.

Vì vậy, địa phương cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động với các phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", cùng các khẩu hiệu "Đường làm tới đâu, dân giàu tới đó", "Dân hiến 1, được 2”.

Ngoài ra, Đắk Wer cần tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong đó, xã cần quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương, giữ gìn bản sắc văn hoá bản địa...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn