MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở phố Trung Kính, Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

Đôi vợ chồng tử vong trong vụ cháy nhà trọ 3 tầng: Người vợ đang mang thai tháng thứ 3

Khánh Linh LDO | 25/05/2024 12:31

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở Trung Kính (Hà Nội) khiến 14 người tử vong ở phố Trung Kính, Hà Nội, có 2 nạn nhân là vợ chồng mới cưới, trong đó người vợ đang mang thai ở tháng thứ 3.

Sáng 25.5, thông tin đến PV, lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn huyện có 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên.

Theo đó, các nạn nhân là anh V.V.D (SN 1998, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) và vợ anh D là chị N.T.T.H (SN 2001, quê quán tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Cũng theo chính quyền địa phương, đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn hồi tháng 3.2024.

Sau đó, hai người lên Hà Nội thuê nhà trọ để sinh sống và làm việc. Thời điểm gặp nạn, người vợ đang mang thai con đầu lòng được 3 tháng.

Một lãnh đạo xã Quang Khải cho biết, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân cũng vô cùng khó khăn. Bố anh D là ông V.V.Đ (SN 1971) làm nông nghiệp còn mẹ là bà T.T.T (SN 1975) đi làm công nhân thời vụ tại Công ty Môi trường Hải Dương.

Dưới anh D còn có 1 em gái đang học đại học, còn chị gái bị khuyết tật nặng.

"Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo địa phương đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình.

UBND huyện Tứ Kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông Đ số tiền 19 triệu đồng; UBND xã Quang Khải hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng" - vị lãnh đạo thông tin.

Như Lao Động đưa tin, theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngõ 43/98/31, phố Trung Kính đã thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m.

Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê phòng để ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.

Ngôi nhà bị hoả hoạn gồm 2 tầng, 1 tum, bố trí sân phơi thoáng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Các bình chữa cháy được trang bị tại sân và hành lang các tầng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn