MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Theo báo TN&MT

Dồn dập nguy cơ lũ ống, lũ quét tại nhiều tỉnh do mưa lớn

L.V LDO | 05/07/2017 16:06
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ tới (tính từ 2 giờ chiều 5.7), lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc.
Đặc biệt, lũ quét có khả năng gây nguy hiểm cho đời sống dân sinh tại một số tỉnh như: Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên); Điện Biên (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pô, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông); Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu); Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Sa Pa), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê, Quản Bạ, Yên Minh), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bảo Lạc, Thông Nông).
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

* Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Cạn, Hà Giang, mưa lớn, dông, lốc, sét xảy ra trên địa bàn các tỉnh từ 30.6-3.7 đã gây thiệt hại như sau: 1 nhà bị sập (Hà Giang), 24 nhà bị sạt lở, ngập (Hà Giang: 17 nhà, Bắc Kạn: 7 nhà); về nông nghiệp: 40,088 ha lúa bị ngập và thiệt hại (Hà Giang: 39,33ha, Bắc Kạn: 0,758ha)

* Theo báo cáo số 241/BC-CCTL ngày 4.7.2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương: Xả tràn hồ Dầu Tiếng đã làm ngập 30ha cao su thuộc ấp Núi Đất, xã Định Thành trong đó 15 ha phải dừng thu hoạch.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại, huy động các lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, kiểm tra, xác minh và tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn