MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoạn tuyến thi công cuối cùng trên tuyến đường liên vùng 2.000 tỉ đồng. Ảnh:Tô Công.

Dồn lực thi công 200m cuối cùng trên tuyến đường liên vùng 2.000 tỉ đồng

Tô Công LDO | 28/02/2024 07:26

Phú Thọ - Các nhà thầu đang dồn lực để thi công 200m cuối cùng trên tuyến đường liên vùng đoạn qua địa phận xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Được khởi công từ ngày 1.12.2021, dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 2.000 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ) là chủ đầu tư của dự án.

Dự án này có tổng chiều dài tuyến chính hơn 50km, điểm đầu thuộc đia phận huyện Tam Nông, đi qua huyện Cẩm Khê và Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ trước khi đến điểm cuối thuộc địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh tuyến đường giao thông liên vùng đoạn qua huyện Cẩm Khê. Ảnh: Tô Công

Công trình đường liên vùng khi được đưa vào khai thác sử dụng sẽ trở thành tuyến đường "xương sống" mới cho các huyện nằm phía hữu ngạn sông Thao của tỉnh Phú Thọ, giảm tải cho Quốc lộ 32C, tăng tính liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày cuối tháng 2, gần như toàn bộ chiều dài của tuyến đường đã hoàn thành, chỉ còn khoảng 200m đường đoạn qua địa phận xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê đang thi công dở dang.

Đoạn tuyến trước đó một thời gian theo dõi lún. Ảnh: Tô Công

Vị trí này đến nay vẫn chưa thể thông tuyến là vì một thời gian phải theo dõi lún, cộng với trước đó công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc.

Anh Nguyễn Kim Thịnh - người dân sống tại xã Yên Dưỡng chia sẻ: "Địa phương chúng tôi vốn không thuận tiện về mặt giao thông, trước đây chỉ có tuyến đường tỉnh 313C xuống cấp, đi lại rất vất vả, nên giờ người dân xã tôi nói riêng và cả huyện Cẩm Khê mong từng ngày tuyến đường sẽ được đưa vào sử dụng".

Nhà thầu thi công đang huy động nhiều nhân vật lực để sớm hoàn thành đoạn tuyến này. Ảnh: Tô Công

Chiều 27.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tự Lập (một trong các nhà thầu thi công dự án) - cho biết, những ngày đầu xuân, không khí làm việc tại đoạn tuyến ở xã Yên Dưỡng rất khẩn trương, nhà thầu thi công đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị để hoàn thành các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.

Theo ông Tuấn, khối lượng công việc còn lại một phần là đang hoàn thiện phần nền đường ở khu vực trước đó theo dõi lún, một phần là khu vực điểm đấu nối với đường tỉnh 313C hiện chờ người dân bàn giao mặt bằng.

Nhà thầu thi công lập chốt chặn, thuê nhân công canh giữ chốt để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí đấu nối với đường tỉnh 313C. Ảnh: Tô Công.

"Các hộ dân đã được bố trí tái định cư, đang xây nhà nhưng chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tới đây, khi các hộ phá dỡ công trình cũ và bàn giao mặt bằng, nhà thầu sẽ khẩn trương thi công điểm đấu nối này. Dự kiến, muộn nhất là 2 tháng nữa, vị trí tại xã Yên Dưỡng sẽ thông tuyến".

Theo đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đến thời điểm hiện tại, trên tổng chiều dài 51,5km toàn tuyến, đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng được 23,96km. Hiện, các cơ quan liên quan đang tiến hành các thủ tục để bàn giao tiếp những đoạn tuyến còn lại, những đoạn đã hoàn thành các hạng mục thi công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn