Theo ghi nhận của Lao Động ngày 13.9, khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống Thủy điện Thác Bà, mặt hồ phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo nên một bức tranh hùng vĩ và huyền ảo.
Anh Trần Văn Hoàn (42 tuổi, Yên Bình, Yên Bái) cho biết, tranh thủ trời nắng nên lên xem Thủy điện Thác Bà xả lũ.
"Nhà tôi ở thôn Bỗng, xã Yên Bình, nếu hôm trước thủy điện phải phá một phần thì nhà tôi sẽ gần như trôi hết, nhưng may mắn việc đó đã không xảy ra, tôi cùng người dân trong vùng vô cùng vui mừng", anh Hoàn nói.
Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm ở hai huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái. Đây là nguồn cung cấp nước cho nhà máy thủy điện đầu tiên của Việt Nam.
Hồ Thác Bà được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1971 làm nghẽn dòng sông Chảy và tạo ra hồ. Diện tích vùng hồ rộng 23.400 ha, diện tích mặt nước là hơn 19.050 ha. Mực nước dao động từ 46 đến 58m, chứa được 3-3,9 tỉ m3.
Ngoài sông Chảy cung cấp nước chủ yếu, hồ Thác Bà còn có hệ thống sông ngòi lớn như ngòi Hành, ngòi Cát... đổ về.
This browser does not support the video element.
Trước đó, ngày 10.9.2024, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà đang ở mức rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ.
Để đảm bảo an toàn cho người dân khi Nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ, tỉnh Yên Bái đã cho di dời 3.186 hộ với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình).