MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế công ty tư nhân ở Thanh Hoá lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: Sỹ Kiên

Đơn vị y tế tư nhân ở Thanh Hoá cử cán bộ hỗ trợ miền Nam chống dịch

Lê Sỹ Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ huyện Hoằng Hóa LDO | 15/08/2021 10:45
Sáng 15.8, đoàn cán bộ y tế Thanh Hoá với 100 cán bộ y tế đã lên đường vào Nam chi viện cho các tỉnh chống dịch. Trong số đó, có cán bộ của đơn vị y tế tư nhân ở huyện Hoằng Hoá.

Theo đó, ngày 13.8, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Hiệp hội Y tế tư nhân Việt Nam, Hội Y tế tư nhân Thanh Hóa về huy động lực lượng nhân lực Y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến thuộc và Phòng khám Đa khoa Medich Hậu Lộc thuộc Công ty Cổ phần Medipha đã chọn cử 5 tình nguyện viên là đoàn viên công đoàn, trẻ tuổi là bác sỹ, kỹ thuật viên y tế để chi viện cho các tỉnh phía Nam, cụ thể là tỉnh Đồng Nai và Bình Dương - là những nơi tâm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Buổi lễ diễn ra trong không khí thân tình, đầm ấm và đầy xúc động, lãnh đạo LĐLĐ huyện, Huyện đoàn, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Medipha và Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã tặng hoa, trao quà, đồng thời gửi gắm niềm tin, những lời chúc sức khỏe, lời động viên chân tình tới 5 bác sĩ, kỹ thuật viên y tế của Bệnh viện lên đường làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 lần này.

5 tình nguyện viên là những đoàn viên công đoàn trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn cao, đầy nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, tạm gác lại tình cảm riêng tư để hướng đến tình cảm to lớn hơn - tình yêu đất nước, vì miền Nam ruột thịt, chung tay chiến thắng đại dịch.

Đoàn viên Trương Thị Lan - bác sĩ, Trưởng đoàn - là 1 trong 5 tình nguyện viên chi viện cho Miền Nam chống dịch lần - tin tưởng các tình nguyện viên sẽ nhanh chóng thích ứng với mọi khó khăn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật để bảo đảm “Chống dịch như chống giặc”, giữ an toàn cho bản thân, đồng nghiệp để điều trị cho bệnh nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ở khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn