MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong lội nước lũ đi mua lương thực. Ảnh: Hưng Thơ.

Đồng bằng ở tỉnh Quảng Trị không mưa nhưng xuất hiện nước lũ

HƯNG THƠ LDO | 29/10/2020 11:54
Mưa không lớn, diễn ra trong thời gian không dài, nhưng vùng trũng ở tỉnh Quảng Trị lại xuất hiện nước lũ. Đây là trận lũ thứ 5 kể từ ngày 6.10 đến nay, dù lần này nước lũ không lên cao như những lần trước, nhưng đã gây không ít khó khăn cho người dân.
Nước lũ trên sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Đồng bằng không mưa, nhưng nước lũ lại lên

10h sáng 29.10, ở huyện Triệu Phong trời nắng to, ngồi ở trên hiên nhà, ông Nguyễn Hiệu (SN 1961, trú tại thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ngao ngán nhìn dòng nước lũ đục ngầu đang chảy xiết. Đây là lần thứ 5 trong vòng 1 tháng qua, ngôi nhà của ông Hiệu bị nước lũ bao vây. “Cũng may lần ni nước lũ không cao, chứ như lần trước lút cửa sổ thì kiệt quệ luôn” – ông Hiệu, cho hay.

Nước lũ ngập đường ở huyện Triệu Phong trong sáng 29.10. Ảnh: Hưng Thơ.

Vào ngày hôm qua, khi nghe bão số 9, ông Hiệu cùng người dân ở thôn Cổ Thành đã kê cao đồ đạc và chuẩn bị tinh thần bỏ nhà đi sơ tán. Tuy nhiên, ảnh hưởng bão chỉ có gió giật mạnh, mưa thì không ăn thua, nên ai cũng mừng, nhưng từ nửa đêm, nước lũ ở đâu lại đổ về. “Trời mưa to mà ngập lụt thì cho đáng. Đây không mưa, ở trên khô rang khô rốc ri mà ở dưới thì nước lũ cuồn cuộn” – ông Hiệu nói.

Bến neo thuyền, thả hoa ở Thị xã Quảng Trị 4 bề là nước lũ. Ảnh: Hưng Thơ.

Cách nhà ông Hiệu một quãng, nhà ông Lê Hi (Sn 1954, thôn Cổ Thành) cũng bị nước lũ bao quanh. Con đường nhựa dẫn vào nhà ông nền cao, nhưng cũng ngập ngang đầu gối. Lội bì bõm trên đường, ông Hi cũng thắc mắc vì sao trời không mưa mà nước lũ lại xuất hiện. “Tháng 10 ni lũ lụt dễ sợ. Năm 1999, lũ bao quanh làng 7 ngày là kỷ lục rồi, còn đợt ni thì từ đầu tháng đến cuối tháng. Không mưa nước cũng ngập, không biết mô mà lần” – ông Hi, chia sẻ.

Mưa ở miền núi khiến thủy điện vượt tràn

Sáng 29.10, chúng tôi chạy xe men theo sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong, thì chứng kiến cảnh nước lũ gây ngập ở một số địa phương.

Người dân ở thị xã Quảng Trị cào bùn sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hưng Thơ.

Như ở thị xã Quảng Trị, tuyến đường dẫn vào khu dân cư ở ngay bên cầu Thành Cổ bị nước lũ ngập rất sâu, nên chính quyền phải đặt biển cảnh báo. Sông Thạch Hãn đoạn qua địa phương này nước đục ngàu, chảy xiết. Bến đỗ thuyền thả hoa ở bờ nam sông Thạch Hãn bị nước sông dâng lên, ngập hơn một nửa.

Còn ở huyện Triệu Phong, các thôn ở xã Triệu Thành như Hậu Kiên, Cổ Thành có một số tuyến đường bị ngập, nhiều nhà dân bị nước lũ vây quanh. Ở những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi nước lũ, người dân đều thắc mắc vì trời không giọt mưa nhưng từ tối, nước lại lên nhanh.

Lớp bùn non ở một cơ quan nhà nước tại xã Triệu Thành. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa từ 19h ngày 24.10 đến 4h00 ngày 29.10 phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 200-300mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Rụt 376 mm, Vĩnh Ô 398mm, Khe Sanh 301mm, ĐaKrông 265mm. Riêng trong ngày 28.10, mưa diễn ra chủ yếu ở miền núi, nơi cao như huyện miền núi Đakrông 167 mm, riêng xã Tà Rụt 293 mm.

Nước lũ lên, sách vở của học sinh bị cuốn trôi trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Hưng Thơ.

Trao đổi với Lao Động vào chiều 28.10, ông Thái Ngọc Châu - Chủ tịch UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, mực nước trên các hồ chứa thủy điện dọc sông Đakrông đã vượt tràn từ 2,5 - 3,5m. Riêng Thủy điện Đakrông 1 đã mở cửa van xả nước đập từ 7h30 sáng 28.10, nhưng đến chiều cùng ngày thì chính quyền địa phương cũng như Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị chưa nhận được thông báo.

Cũng trong ngày 28.10, lúc 15h hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị ở miền núi huyện Hướng Hoá đã mở cửa van, xả nước điều tiết với lưu lượng 40m3/s và xả phát điện 10m3/s.

Chưa đầy 1 tháng mà 5 lần bị nước lũ bao quanh, những đứa trẻ vùng rốn lũ quen dần với việc bị ngập. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Lê Quang Lam – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị thông tin rằng, lúc 4h00 ngày 29.10, mực nước một số sông đang ở mức trên dưới báo động I; riêng Sông Thạch Hãn, Sông Hiếu tại Đông Hà trên báo động II. Hiện nay, lũ trên các sông đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn