MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bến Tre định hướng phát triển hướng Đông với khu lấn biển 50.000ha. Ảnh: Thành Nhân

Động lực từ dự án Khu lấn biển 50.000ha tại Bến Tre

Thành Nhân LDO | 26/02/2024 10:36

Liên quan đến định hướng phát triển về hướng Đông của tỉnh Bến Tre, ông Dương Văn Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre - cho biết, định hướng phát triển này rất dài đối với địa phương, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, điểm nhấn quy hoạch của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển về hướng Đông. Trong định hướng phát triển về hướng Đông có điểm nhấn là khu lấn biển diện tích 50.000ha.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, trên diện tích 50.000ha sẽ phát triển các khu-cụm công nghiệp, đô thị, các dự án điện gió, hydrogen xanh,… Ngoài ra, còn thực hiện xây dựng tuyến đường ven biển. Khi hoàn thành sẽ mở ra hành lang mới, một điều kiện mới cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre trong tương lai.

Ông Trần Ngọc Tam cũng cho biết thêm, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để trong quý II/2024, Bến Tre sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Gắn với hội nghị này, sẽ tổ chức khởi công cầu Ba Lai 8 và khởi công luôn đường ven biển.

Trước đó, ngày 17.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1399 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch này, phương án tổ chức tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội của vùng ven biển phía Đông của tỉnh (gồm huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Thạnh Phú và không gian biển thuộc địa phận tỉnh Bến Tre) sẽ là vùng động lực phát triển của tỉnh, đột phá là các ngành kinh tế biển, ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản theo hướng công nghệ cao; kinh tế hàng hải (vận tải biển); dịch vụ và du lịch; vui chơi giải trí, sân golf; phát triển khu, cụm công nghiệp; xây dựng các đô thị xanh, thông minh, bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Phương án quy hoạch khu vực mở rộng không gian phát triển ven biển (định hướng mở rộng khoảng 50.000ha), sẽ ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu nông, thủy, hải sản, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, đô thị, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, văn hóa thể thao, sân golf tại 3 khu vực. Trong đó, khu vực Thạnh Phú mở rộng: Công nghiệp, cảng, đô thị, du lịch, dịch vụ - thương mại, nuôi trồng thủy sản.

Đối với, khu vực Ba Tri mở rộng: Công nghiệp; đô thị; du lịch, dịch vụ - thương mại; cảng biển; nuôi trồng thủy sản. Còn khu vực Bình Đại mở rộng: Công nghiệp; cảng biển, logistics; đô thị; du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, thể thao, sân golf, dịch vụ - thương mại; định hướng hình thành khu phi thuế quan gắn với cảng biển Bình Đại”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn